| Hotline: 0983.970.780

Bão đã vào bờ, sóng biển cao hơn 3m

Thứ Hai 30/09/2013 , 14:39 (GMT+7)

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có mặt tại Quảng Trị vào trưa 30/9 để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10.

Trưa 30/9, bão số 10 bắt đầu ập vào Quảng Trị, trời mưa to và mây đen vần vũ. Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết gió bão bắt đầu vào đến huyện này với cường độ khá lớn, làm gãy đổ cây cối. Hai người dân bị thương vào sáng 30/9 do cây gãy đổ đè lên trong khi tham gia phòng chống bão, một người ở xã Vĩnh Thạch, người còn lại ở xã Vĩnh Nam.


Bão số 10 vào bờ gây sóng lớn phủ kín biển Cửa Tùng

Tại các vùng ven biển như Cửa Tùng, Vĩnh Thạch của huyện Vĩnh Linh sóng biển ầm ập đổ vào bờ cao hơn 3 mét. Tại bãi biển của thị trấn Cửa Tùng, gió đã thổi rất mạnh.

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có mặt tại Quảng Trị vào trưa 30/9 để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10. Ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch tỉnh Quảng Trị trong bão tố cho biết hơn 5.000 chiến sĩ là công an, bộ đội biên phòng trực chiến các vùng nhạy cảm, xung yếu đã sẳn sàng ứng phó với khi bão đổ bộ vào.Tỉnh tập trung 70 xe cơ động, 50 ca nô phục vụ chống bão...

Trong khi đó ông Lê Quang Lanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết bão vào làm tốc mái 2 ngôi nhà, trụ sở UBND huyện đảo cũng bị gió to đập vỡ kính, hư hỏng. Ông Nguyễn Đình Tế, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng, cho hay lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và đoàn thanh niên của xã đến tận từng nhà vận động và giúp đỡ những người dân cuối cùng đang ở vùng nguy hiểm lên nơi cao ráo, chắc chắn.


Sóng đánh cao 3 mét ở biển Cửa Tùng trưa 30/9

Ông Nguyễn Văn Bài- Giám đốc sở NN-PTNT Quảng Trị- Phó ban thường trực Ban PCLB tỉnh cho biết trước đó, tối 29/9, Quảng Trị đã hoàn thành công tác chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc, sơ tán hơn 13 ngàn hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, vùng ngập lụt đặc biệt nguy hiểm, vùng lũ quét, vùng sạt lở bờ sông đến nơi an toàn. Công việc chuẩn bị phòng chống bão số 10 đã hoàn tất. Học sinh trên địa bàn được nghỉ học và tùy tình hình diễn biến sẽ cho đi học lại sau. Hơn 2.500 chiếc thuyền với 6.405 thuyền viên đã vào bờ trú ẩn an toàn. Lúa hè thu bà con nông dân cũng đã thu hoạch xong.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm