| Hotline: 0983.970.780

Báo động khai thác thủy sản bằng lờ Trung Quốc

Thứ Hai 17/05/2010 , 19:27 (GMT+7)

Lờ Trung Quốc có chiều dài từ 5- 7 mét, có nhiều ô lờ hình chữ nhật dùng thanh sắt nối kết với nhau, đan xung quanh bằng cước, lỗ nhỏ,...

Lờ Trung Quốc
Gần đây, trên đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã xuất hiện nghề đánh bắt thủy hải sản bằng dụng cụ mới là chiếc lờ Trung Quốc. Lờ Trung Quốc có chiều dài từ 5- 7 mét, có nhiều ô lờ hình chữ nhật dùng thanh sắt nối kết với nhau, đan xung quanh bằng cước, lỗ nhỏ, mỗi ô lờ có một miệng lờ bên hông, có độ co dãn, bên trong lờ thông nhau qua các toi, hai đầu lờ đều có túi đựng..., giá bán từ 170 - 200.000đ/chiếc.

Nhiều bà con cho biết: Không cần làm mồi, chỉ cần vài chục lờ Trung Quốc thả sáng hôm trước đến sáng hôm sau lấy lên thu hàng chục kg tôm cá, giá trị thu nhập không nghề truyền thống nào bằng.

Hiện chưa có bất kỳ quy định nào của Nhà nước cấm sử dụng lờ Trung Quốc đánh bắt tôm cá, nên số hộ mua lờ Trung Quốc ngày càng nhiều, mật độ thả lờ ngày càng dày, và với kiểu khai thác tận thu này thì sớm muộn nguồn lợi thủy hải sản trên đầm Trà Ổ cũng cạn kiệt.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất