Ảnh minh họa
Theo ông Thái Hữu Lự, Trưởng Công an xã Ia Rsai, chỉ riêng năm 2015, qua kiểm tra tại các thôn, buôn, công an đã phát hiện và thu giữ 35 khẩu súng tự chế.
Còn từ đầu năm đến nay, sau nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, đã có 56 khẩu súng tự chế bị tịch thu. Tang vật tịch thu chủ yếu là súng bắn bằng cồn, hơi và súng kíp, kích thước dài từ 1,2m đến 1,5m.
Cũng theo ông Lự, việc sử dụng súng tự chế gia tăng chủ yếu do người dân học hỏi lẫn nhau hoặc dễ dàng nghiên cứu trên các trang mạng xã hội.
Việc quản lý, thu hồi súng tự chế hiện đang gặp nhiều khó khăn do đa số những người sử dụng đều là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các chòi rẫy gần rừng; nhiều người chỉ lén lút sử dụng vào ban đêm nên rất khó phát hiện.
“Đạn bi của loại súng tự chế có thể bay xa đến 50m với tốc độ cao, gây sát thương mạnh và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không kịp thời ngăn chặn, người dân rất có thể sẽ sử dụng loại vũ khí này để giải quyết mâu thuẫn.
Thực tế thì cuối tháng 2/2016, huyện Krông Pa cũng đã xảy ra vụ án chồng dùng súng tự chế bắn vợ rồi tự bắn vào đầu mình tự sát. Hậu quả, cả hai vợ chồng đều được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nghiêm trọng”, ông Lự cảnh báo.
Để giải quyết vấn đề này, công an đã tuyên truyền về tận thôn, buôn tác hại của việc sử dụng súng tự chế. Bên cạnh đó, công an cũng cử lực lượng đi vào các khu rẫy liền kề rừng và những khu vực nghi có người dân sử dụng súng tự chế để kiểm tra.
Súng tự chế có thể gây nguy hiểm đến tính mạng