Bệnh nhân nằm ghép giường rất bất tiện. |
Theo đó, số bệnh tập trung đông nhất ở các Khoa: Cấp cứu, Hồi sức chống độc, Ngoại thần kinh và Chấn thương, Chỉnh hình – Bỏng…nhưng bệnh viện chỉ bố trí cho Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng được 57 giường. Bệnh nhân tăng, chủ yếu do tai nạn giao thông.Khoa xin thêm 6 giường nhưng không có.
Được biết, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận trên 25 lượt bệnh nhân nhưng xuất viện chỉ khoảng 20 người, buộc lòng Khoa phải ghép bệnh nhân nằm chung. Tuy nhiên, việc ghép gặp rất khó khăn, bất tiện. Bởi đa số bệnh nhân bị gãy chân, tay, nằm chật xảy ra va chạm, gây đau đớn.
Hình ảnh dễ thấy ở khoa này, là hàng trăm người nuôi bệnh nằm, ngồi la liệt dọc hành lang. Cùng với đó, có hơn 100 người bệnh đang điều trị, chịu cảnh nằm chung giường. “Thời tiết oi bức, người khỏe còn muốn đổ bệnh, huống chi người ốm”, một người nhà nuôi bệnh cho biết.
Nóng nực - nhiều bệnh nhân phải cởi trần |
Chị Lê Phượng Hằng 31 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, bị đứt dây chằng, nhập viện hôm thứ 6 tuần rồi. Khi vào viện, chị phải nằm dưới đất vì thiếu giường. “Lúc nhập viện, do đau nhức nên tôi phải nằm dưới đất để tránh va chạm. Cô nằm kế bên gãy chân, tôi sợ va vào đau cô ấy”, chị Hằng nói.
Để hạn chế quá tải bệnh nhân, BS Lễ nói: “Giải pháp trước mắt, cơ quan công an tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất số ca nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông. Về lâu dài, chắc phải xin nới rộng khoa, chứ như hiện tại thì không ổn”, BS Lễ nói.
Người nhà bệnh nhân cũng mệt mỏi |