| Hotline: 0983.970.780

Bạo loạn tại Vancouver sau một trận đấu hockey

Thứ Năm 16/06/2011 , 13:59 (GMT+7)

Bạo loạn đã nổ ra trên đường phố Vancouver, Canada, sau thất bại của đội Vancouver Canucks trước Boston Bruins ở giải hockey Stanley Cup.

Một cổ động viên quá khích của Vancouver

Bạo loạn đã nổ ra trên đường phố Vancouver, Canada, sau thất bại của đội Vancouver Canucks trước Boston Bruins ở giải hockey (khúc côn cầu trên băng) Stanley Cup.

Các cổ động viên Vancouver đã đập phá các xe hơi, cửa hiệu, cửa sổ khách sạn và gây ra hàng loạt đám cháy nhỏ trên đường phố.

Cảnh sát địa phương đã phải tiến hành phong tỏa khu vực xảy ra bạo loạn, tránh để bạo lực lan rộng.

Trước đó, hàng ngàn cổ động viên Vancouver đã tụ tập tại khu trung tâm thành phố để theo dõi trận đấu qua màn hình khổng lồ đặt ngoài trời.

Do quá tức giận trước việc đội nhà thất bại thảm hại nên một số cổ động viên quá khích bắt đầu ném chai lọ lên màn hình, sau đó quay sang đập phá những chiếc xe ôtô đỗ gần đó, cũng như đập vỡ kính các cửa hiệu, khách sạn quanh khu vực.

Theo ghi nhận của báo chí địa phương thì một số kẻ đã lợi dụng tình hình, lấy cắp nhiều hàng hóa tại các cửa hiệu.

Một số kẻ quá khích cũng đã đốt lửa, rồi quay sang tấn công cảnh sát. Ít nhất có hai chiếc ôtô cảnh sát bị đốt cháy.

Cảnh sát sau đó đã phải sử dụng đến hơi gas và bom khói để giải tán đám đông lên tới hàng ngàn người.

Hiện chưa có thông báo gì về con số thương vong.

Vụ việc này khiến người ta nhớ đến vụ bạo loạn xảy ra năm 1994, sau khi Vancouver để thua Rangers cũng tại Stanley Cup. Khi ấy, một người đàn ông đã bị thương nặng và con số thiệt hại sau vụ bạo loạn lên tới 1 triệu USD.

Cách đây hơn một năm, Vancouver đã tổ chức thành công Olympic mùa Đông 2010, và sau khi đội chủ nhà Canada giành huy chương vàng môn hockey thì các cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng trong yên bình.

Tại Canada, hockey là môn thể thao được ưa chuộng nhất.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất