| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ 8 mối đe dọa lớn nhất thế giới 2018

Chủ Nhật 17/12/2017 , 07:05 (GMT+7)

Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) vừa công bố 8 mối đe dọa lớn nhất toàn cầu năm 2018. Theo CFR, phần lớn những mối đe dọa này liên quan đến Mỹ, trang tin Wearethemighty.com (WTC) ngày 15/12 cập nhật.

1. Bạo lực gia tăng ở Afghanistan

12-10-13_1
CFR cảnh báo bóng ma Taliban trỗi dậy có thể gây bất ổn cho Afghanistan

Theo CFR, nguy cơ sụp đổ của chính quyền Afghanistan trong bối cảnh Taliban trỗi dậy có thể gây bất ổn cho quốc gia Hồi giáo vốn đã bị tàn phá rất nặng nề trong nhiều năm này. Nhìn trước thấy mối đe dọa này, chính quyền Mỹ đã tái triển khai hàng ngàn quân tới Afghanistan trong thời gian gần đây.

2. Bạo lực gia tăng tại Syria

12-10-13_2
Quân đội Syria mừng chiến thắng trước lực lượng IS

Mặc dù cuộc chiến tại Syria có vẻ lắng xuống, kết thúc bằng việc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị quét sạch bởi quân chính phủ với sự trợ giúp của Nga, nhưng quốc gia này vẫn chưa thể có hòa bình thực sự. CFR cảnh báo, mối đe dọa IS vẫn hiện hữu khi lực lượng khủng bố chưa bị loại trừ tận gốc, cũng như các lực lượng phiến quân nổi dậy do nước ngoài chống lưng.

3. Khủng bố quy mô lớn diễn ra tại Mỹ hoặc đồng minh

12-10-13_3
Lính Mỹ tập dượt phòng chống khủng bố

Năm 2017, thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhắm vào Mỹ và châu Âu, nhưng năm 2018 CFR dự báo sẽ có nhiều cuộc tấn công mới theo kiểu “sói đơn độc” rất khó bị phát hiện và ngăn chặn nhắm vào lãnh thổ nước Mỹ và đồng minh của Mỹ.

4. Xung đột quân sự ở Biển Đông

12-10-13_4
Biển Đông vẫn là một trong những điểm nóng trên bản đồ chính trị thế giới 2018

Theo CFR, năm 2018 Biển Đông vẫn là một trong những điểm nóng trên bản đồ thế giới. Nhất là gần đây Trung Quốc đưa ra nhiều tuyên bố vô lý và hành xử thô bạo trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, đặc biệt là với những người đồng hương Đài Loan. Vì vậy xung đột quân sự ở Biển Đông có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

5. Đối đầu quân sự giữa Nga - NATO

12-10-13_5
Khả năng đối đầu giữa Nga và các thành viên NATO vẫn đang hiện hữu

Theo CFR, năm 2018, đối đầu quân sự giữa Nga và các thành viên NATO sẽ tiếp tục diễn ra với mức độ cao hơn, nhất là khi Nga giảm bớt sự có mặt tại chiến trường Trung Đông.

6. Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào Mỹ

12-10-13_6
Năm 2018 sẽ có một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào Mỹ

Chính xác hơn là nhắm vào các hệ thống cơ sở hạ tầng và các mạng lưới trọng yếu của Mỹ. Năm 2017 Mỹ đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ I-ran, Bắc Triều Tiên và Nga. Nhưng năm 2018, theo Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) sẽ có một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào các cơ quan chính phủ, ngân hàng và các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp thế giới.

7. Đối đầu vũ trang giữa Iran và Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ

12-10-13_7
Quân đội Iran ngày càng lớn mạnh, nỗi lo của Mỹ tại Trung Đông

Theo CFR, Iran ngày càng lớn mạnh, nước này sẽ ủng hộ một số nhóm vũ trang trong khu vực và tạo ra những cuộc đối đầu quân sự thực sự với Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

8. Xung đột quân sự giữa Mỹ, Triều Tiên và các nước trong khu vực

12-10-13_8
Năm 2018 xung đột quân sự có thể bùng nổ bất cức lúc nào do chính sách hạt nhân của Bắc Triều Tiên chưa hề hạ nhiệt.

Đây là mối đe dọa “thường niên” diễn ra từ những năm 50 ở thế kỷ trước, nhưng ngày càng nồng thêm, bởi Kim Jong Un vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy chương trình tên lửa, các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn chậm lại, bất chấp cảnh báo của cộng đồng thế giới. Vì vậy CFR cho rằng, xung đột quân sự giữa Mỹ, Triều Tiên và các nước trong khu vực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Theo Wearethemighty.com- 12/2017

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm