| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ: Nga chuẩn bị xây dựng tàu sân bay 'Quái Vật'

Thứ Ba 12/09/2017 , 08:37 (GMT+7)

Trang tin Scout.com (SC) đầu giờ sáng ngày 12/9 đưa tin, hiện Nga đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đóng một siêu tàu sân bay trọng tải 115.000 tấn vào năm 2020.  

07-59-39_1
Ảnh minh họa: Scout.com

Theo SC, mặc dù đưa ra thông tin trên, nhưng phía Mỹ lại cho rằng, Nga khó có thể đóng được tàu mới mà chỉ là tàu thay thế, hoặc điều này là thật thì Moscow vẫn chưa có được bí quyết để xây dựng một siêu tàu sân bay hạt nhân mới. Thực tế, các tàu sân bay có đủ quy mô mới nhất của Nga đều được xây dựng trong thời kỳ Xô Viết, và được đóng tại xưởng Nikolaev ở Ukraine hiện nay.

Theo TASS, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho báo chí hay, Nga hiện đang chuẩn bị xây dựng các xưởng đóng tàu mới và một bến tàu khổng lồ tại vùng Viễn Đông, để đóng một chiếc tàu sân bay có trọng lượng nước rẽ 110.000-115.000 tấn vào năm 2020.

Người Nga đang xây dựng một bến tàu dài 114 m tại nhà máy đóng tàu Zvezda ở Viễn Đông với mục đích chế tạo một tàu sân bay lớn để phục vụ cho hải quân trong tương lai "Giờ đây chúng tôi không có bất kỳ hạn chế nào về trọng tải của các loại tàu dân dụng lẫn hải quân, nên việc đóng các loại tàu kiểu này hoàn toàn khả thi", ông Dmitry Rogozin khẳng định trước báo chí.

Theo các nhà phân tích, mặc dù Moscow đang xây dựng một xưởng đóng tàu mới ở Viễn Đông, nhưng dự án không phải phục vụ cho mục đích quân sự. Thay vào đó, mang tính thương mại với đầu tư đáng kể từ Hàn Quốc, điều này có thể thấy, việc xây dựng một tàu quân sự là điều Nga hoàn toàn có thể làm được.

Michael Kofman, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ nói với tờ National Interest: "Các nhà máy đóng tàu ở Viễn Đông sẽ sử dụng rất nhiều hàng nhập khẩu từ nước ngoài, như cần cẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng tốt không có nghĩa, Moscow có kiến ​​thức kỹ thuật để xây dựng một tàu chiến 115.000 tấn. Nga chưa bao giờ xây dựng một tàu chiến có quy mô và phức tạp kiểu này".

"Những chiếc tàu tương đương được chế tạo trong thời kỳ của Liên Xô là những tàu sân bay lớp Kuznetsov nhỏ hơn 55.000 tấn. Ngay cả Ulyanovsk, tàu sân bay hạt nhân mới nhất cũng đã bị giãn tiến độ sau khi hoàn thành được 20% vào năm 1992, dự kiến ​không vượt quá 85.000 tấn. Do đó, để đóng được Quái Vật 115.000 tấn vào năm 2020, Moscow còn phải học hỏi rất nhiều kỹ thuật cần thiết nữa. Có một bến đậu không có nghĩa có thể đóng được một tàu sân bay mới", Michael Kofman lập luận.

07-59-39_2
Ảnh minh họa: Scout.com

Trong bất kỳ trường hợp nào, Nga hiện đã có mặt tại vùng đất Âu-Á, có thể Moscow không thực sự cần một tàu sân bay lớn và đắt tiền. Nhưng kịch bản đứng sau dự án này, rất có thể Kremlin sẽ đầu tư một con tàu tấn công đổ bộ lớn, nhằm thể hiện sức mạnh của Nga trong vùng đất nóng bỏng này khi cần.

(Theo Scout.com- 9/2017)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm