| Hotline: 0983.970.780

Bão Nesat sẽ đổ bộ trực tiếp vào Bắc bộ

Thứ Năm 29/09/2011 , 09:55 (GMT+7)

Hồi 16h ngày 28/9, bão Nesat chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông Đông Bắc.

* Xuất hiện thêm một cơn bão mạnh mới

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 16h ngày 28/9, bão Nesat chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông Đông Bắc.

Tâm bão vẫn mạnh cấp 12- 13. Giật cấp 14, cấp 15. Trong 24-36 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km một giờ. Như vậy đêm 29/9 bão sẽ vượt qua đảo Hải Nam và sáng sớm ngày 30/9 bão NESAT sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ; chiều và đêm ngày 30/9 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối ngày 29/9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11,cấp 12; giật cấp 13, cấp 14; biển động mạnh dữ dội rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Tàu thuyền không ra khơi, tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần về nơi trú ẩn trước sáng ngày 30/9 và neo đậu cẩn thận đề phòng va đập do gió mạnh và sóng biển cao.

Các tỉnh ven biển Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần chủ động phòng chống gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Các tỉnh nằm sâu trong đất liền thuộc khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 7, cấp 8.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong các ngày 30/9 và 1/10 với lượng mưa 100-300 mm nên các địa phương cần chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Tại khu vực phía Nam, hiện lũ sông Mê kông từ thượng nguồn đến Kôm Pông Chàm (Cam Pu Chia) đang xuống nhưng khu vực hạ lưu từ cảnh Phnoom Pênh về cuối nguồn lại lên nhanh. Trên sông Tiền, tại Tân Châu lũ đạt 4,75 m, sông Hậu tại Châu Đốc đạt 4,11 m. Trong 1-3 ngày tới lũ hạ lưu sông Mê kông sẽ lần lượt đạt đỉnh, tại vùng đầu nguồn Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ tiếp tục lên nhanh.

Thêm một diễn biến mới rất đáng lo ngại là ngoài khơi Philippines lại vừa xuất hiện  một cơn bão mạnh, tên quốc tế Nalgae và di chuyển về phía quốc đảo này. Trước diễn biến thời tiết ngày càng bất lợi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải một lần nữa nhắc nhở các địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm đếm tàu bè, không cho tầu ra khơi trong những ngày tới. Cho đến thời điểm cơn bão số 4 đổ bộ sáng 27/9, hầu hết các tàu thuyền đã neo đậu trong bờ, hiện chỉ còn 3 tầu trú bão đang từ Hoàng Sa vào bờ. Phó Thủ tướng lưu ý những nơi có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét thì phải chuẩn bị sớm triển khai sơ tán dân.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất