| Hotline: 0983.970.780

Bảo quản nông sản, vấn đề cấp thiết

Thứ Ba 08/04/2014 , 10:28 (GMT+7)

Việc hình thành kho lạnh, kho bảo quản nông sản trong thời gian ngắn và trung hạn đang là vấn đề cấp thiết.

Từ nhiều năm nay, nông sản VN thường xuyên cung vượt cầu vào lúc chính vụ, dẫn tới dư thừa. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn những mặt hàng đó giá tăng trở lại gấp cả chục lần. Từ đó đòi hỏi công nghệ chế biến phải đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc hình thành kho lạnh, kho bảo quản nông sản trong thời gian ngắn và trung hạn là cần thiết.

KHÔNG THIẾU CÔNG NGHỆ

Hiện nay có rất nhiều công nghệ bảo quản nông sản với những cách thức và phương pháp rất da dạng và phong phú. Tuy nhiên, việc áp dụng chủ yếu chỉ được các công ty chuyên chế biến nông sản XK thực hiện hoặc được những dự án tài trợ bởi số tiền thực tế đầu tư kho lạnh hay dụng cụ, dung dịch bảo quản nông sản vẫn khá đắt, đa phần nông dân chưa đủ khả năng để đầu tư.

Qua một người bạn giới thiệu, chúng tôi được biết hiện Công ty CP Chế biến thực phẩm chất lượng cao Hải Hưng ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang áp dụng những công nghệ rất ưu việt trong bảo quản nông sản, có thể giữ được phẩm chất của rau, củ, quả trong nhiều năm mà không làm mất đi nhiều giá trị dinh dưỡng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đình Duần, Giám đốc Cty Hải Hưng cho biết, đơn vị đang áp dụng 2 cách thức chính để bảo quản nông sản là kho lạnh hoặc trong thùng phuy có chứa dung dịch dấm. Được biết, Cty Hải Hưng là đơn vị chuyên trồng, chế biến và XK các mặt hàng rau, củ, quả nhiệt đới sang Nga, Hàn Quốc, Đài Loan…

Theo chia sẻ của ông Duần, miền Bắc của VN từ bao đời nay có thói quen, truyền thống SX theo thời vụ. Do đó, những lúc chính vụ nông sản thường cung vượt quá cầu dẫn tới giá bán rất rẻ, thậm chí lợi nhuận thu về không đủ trả tiền công thu hoạch. Chính vì lẽ đó, khi tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản XK, điều ông Duần chú trọng nhất chính là công nghệ bảo quản nông sản để có đủ nguyên liệu chế biến quanh năm.

“Thực tế, công suất chế biến của của Cty Hải Hưng mỗi ngày chỉ đạt tối đa 50 tấn, song nguồn cung lúc chính vụ lúc nào cũng đạt trên 100 tấn. Để giải quyết vấn đề này, hiện chúng tôi có 2 kho lạnh công suất chứa 800 tấn và 1 kho nhỏ công suất 100 tấn. Bên cạ

nh đó, chúng tôi áp dụng công nghệ bảo quản bằng dung dịch dấm của Pháp trong các thùng phuy nhập khẩu từ Ấn Độ có thể chứa hàng nghìn tấn nữa, tùy theo nhu cầu, công suất chế biến của Cty”, ông Duần tiết lộ.

Theo lời giới thiệu của ông Duần, chi phí để xây dựng 1 kho lạnh công suất 800 tấn xấp xỉ 10 tỷ đồng, chi phí điện mỗi tháng cho việc bảo quản khoảng trên dưới 30 triệu đồng, tùy vào thời gian, nhiệt độ muốn bảo quản nông sản. Với công nghệ này, nông sản là các loại rau như súp lơ, bắp cải, dưa bao tử… có thời gian bảo quản tối đa lên tới 1 năm.

Riêng với công nghệ bảo quản trong dung dịch dấm, chi phí mua 1 thùng phuy hết khoảng 28 USD/thùng 260 lít, cộng dung dịch bảo quản hết khoảng vài USD/thùng, song có thể bảo quản các loại củ, quả trong thời gian tối đa 3 năm mà gần như vẫn giữ được tới 90% chỉ tiêu dinh dưỡng, phẩm chất của nông sản.

Hiện, Cty Hải Hưng đang bảo quản rất nhiều sản phẩm bằng công nghệ này như dưa bao tử, cà dốt, vải, nhãn… Ông Duần chia sẻ, với 2 công nghệ bảo quản trên, nếu trong ngắn hạn 1 - 3 tháng nên dùng công nghệ kho lạnh, còn bảo quản lâu dài hàng năm nên áp dụng phương pháp ướp kín trong dung dịch dấm sẽ tiết kiệm và hiệu quả kinh tế hơn rất nhiều.

15-39-00_2
Ở Nhật Bản, phần lớn nông dân đều bảo quản nông sản trong kho lạnh

NÊN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHO LẠNH

Trong cuộc trả lời phỏng vấn NNVN mới đây, Cục trưởng Cục Hải Quan Lạng Sơn, ông Hoàng Khánh Hòa cũng cho rằng, nên xây dựng những kho chứa hàng tại các đầu mối XK nông sản lớn để người dân có thể ký gửi hàng ở đó rồi điều tiết bán dần.

Quả thực, giả sử vừa qua tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), nếu có một kho lạnh chứa nông sản với quy mô khoảng vài trăm ngàn tấn, chắc chắn tình trạng dưa hấu bị ùn ứ rồi dẫn tới hư hỏng vứt bỏ như vừa qua sẽ được hạn chế đến mức tối đa.

Từ thực trạng dưa hấu ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn vừa qua cho thấy, SX nông nghiệp hiện nay đã khá phát triển, thành tựu khoa học về giống, phân bón, thuốc BVTV giúp việc SX nông nghiệp trở nên hiệu quả và thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, khâu quy hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hiện rất yếu và lỏng lẻo do chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của SX. Nhưng, cái khó hiện nay là nông sản của ta (trừ tôm và cá tra, ba sa) mới chỉ bén chân vào được những thị trường dễ tính tại châu Á và các nước thuộc Liên Xô cũ bởi các khâu chưa được đồng bộ, đặc biệt là khâu SX, chế biến.

Nói gì thì nói, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường tiêu thụ nông sản lớn của VN, bằng chứng là những là nước bạn thắt chặt biên mậu ngay lập tức nông sản trong nước ùn ứ, sụt giá thê thảm. Ông Đỗ Tất Thảo, Viện Di truyền nông nghiệp (Viện Khoa học nông nghiệp VN) cho biết: "Trong những chuyến công tác tại Nhật Bản tìm hiểu về chuỗi tiêu thụ nông sản của nước bạn ông nhận thấy các nông dân của Nhật thường liên kết lại với nhau thành mô hình tương tự như HTX ở VN để đóng góp tiền đầu tư xây dựng những kho lạnh, nhà sơ chế, qua đó tiết kiệm được chi phí lại có điều kiện nâng cao được giá trị nông sản và điều tiết đầu ra do sản phẩm họ làm được bảo quản tốt trong gian dài".

Đấy là câu chuyện tại Nhật, quay trở lại VN gần như rất ít bà con nông dân nào đủ điều kiện để đầu tư xây dựng một kho lạnh trị giá hàng tỷ đồng. Về vấn đề này, trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho rằng: "Ở những nước phát triển người nông dân họ tự xây kho lạnh (silo) được, còn tại VN thì Nhà nước phải đứng ra làm công việc này. Bởi so với những chính sách, cơ chế mỗi năm mà Nhà nước chi ra để hỗ trợ nền nông nghiệp trong nước thì việc hỗ trợ người nông dân tại những vùng chuyên canh SX lớn hệ thống kho lạnh bảo quản nông sản không phải là việc gì đó quá lớn".

Xem thêm
Chuẩn hóa quy trình nuôi chồn hương

Dù chồn hương là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhưng thành phố Hà Tĩnh không vội vàng mở rộng mà tập trung chuẩn hóa quy trình nuôi.

Cục Thú y ban hành hướng dẫn phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Cục Thú y khuyến cáo, khi phát hiện gia cầm chết hàng loạt không được giấu dịch, cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y.

'Cải lão hoàn đồng' cho cây bưởi ra quả ngon, sai lúc lỉu

HƯNG YÊN Bằng kỹ thuật cắt tỉa và ghép đoạn cành, ông Tuấn đã 'cải lão hoàn đồng' thành công hàng trăm cây bưởi già cỗi thành những cây quả sai lúc lỉu, chất lượng thơm ngon.

Bình luận mới nhất