| Hotline: 0983.970.780

Bão quét qua, dân dầm mưa cắt lúa

Thứ Năm 11/01/2018 , 09:20 (GMT+7)

Ảnh hưởng bão số 1, mưa to đúng vào thời điểm lúa vụ mùa chín rộ. Sau mưa bão đến nay, nông dân các huyện Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu (Phú Yên) thu hoạch lúa bằng cách dàn hàng ngang cắt, nai lưng ra gánh chất lên bờ.

Lúa mùa mỗi năm chỉ sản xuất một vụ nhờ hứng nước trời. Khác với những năm trước, năm nay lúa vụ mùa trải qua 3 đợt mưa bão.
 

Nai lưng ra gánh

Cánh đồng xã An Cư, An Hải, An Ninh Đông (huyện Tuy An) lúa chín vàng, nhiều đám ruộng lúa ngã rạp, không thể bằng máy nên nông dân cắt thủ công.

14-05-08_lu_1
Nông dân xã An Cư (huyện Tuy An) nai lưng gánh lúa

Ông Bùi Văn Minh ở xã An Hòa gánh đôi gióng lúa chất lên bậc thềm, nói: Vùng này, lúa vụ mùa đám nào đám nấy đều nai lưng ra gánh. Nhà nào thuê công được thì cắt xong gánh tuốt bằng máy, còn công nhà tự túc thì cắt đâu gánh nấy về chất ở hàng ba rồi đạp lấy rơm cho bò ăn.

Bà Phan Thị Vân ở xã An Ninh Đông cùng chồng cắt lúa, tâm sự: "Nhà tôi có 3 sào ruộng, hôm nay trời nắng kiếm công (thuê công) cắt xong 2 sào về phơi khô. Hôm rồi cắt 1 sào trúng đợt mưa bão, gánh một đầu không quá 3 bó lúa, gánh xong chất đống 3 ngày sau mới tuốt. Ở đây người dân có câu “Khổ như thu hoạch lúa mùa”.

Ảnh hưởng bão số 1, nhiều diện tích lúa vụ mùa ở xã An Cư đang thời kỳ chín rộ bị ngã đổ. Nông dân dầm mưa tập trung ra ruộng cắt lúa. “Lúa ngã nên tranh thủ cắt về rồi đạp bằng chân phơi ra hàng ba chứ nếu để lâu sẽ bị nứt mộng. Ruộng ở đây “đám trồi đám trụt” (đám chín, đám còn xanh bao xung quanh) nên không thể cắt máy nên phải cắt bộ, được bó nào gánh về bó nấy”, bà Nguyễn Thị Hiền ở xã An Cư đang thu hoạch lúa nói.

Ông Cao Văn Tiên, Phó phòng NN-PTNT huyện Tuy An cho hay: Nông dân trồng lúa vụ mùa hứng nước trời gieo sạ, toàn huyện gieo sạ 1.920ha, cuối vụ năng suất đạt 30 - 40 tạ/ha. Do địa hình đám thấp đám cao nên mức độ áp dụng cơ giới hóa vào thu hoạch không cao.

Nông dân dàn hàng ngang cắt lúa ngã

Trước đó, bão số 12/2017 làm cho 402ha lúa vụ mùa bị ngập, trong đó xã An Hòa 350ha, An Hiệp 50ha, An Nghiệp 2ha. Phòng NN-PTNT tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương có diện tích lúa vụ mùa bị ngã đổ nên tranh thủ thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.
 

Một vụ lúa trải qua 3 cơn bão

Theo nhiều nông dân, chưa năm nào thời tiết bất lợi cho lúa vụ mùa như năm nay. Thời kỳ mạ non thì ngập úng nặng do mưa bão số 12, thời kỳ chín rộ thì bị bão số 1 làm ngã đổ.

Tại xã Xuân Lãnh, Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), tranh thủ trời nắng nông dân các thôn tập trung ra ruộng cắt lúa, phơi rơm rạ. Ông Ma Lâm ở thôn Lãnh Cao (xã Xuân Lãnh) dùng chân “cày” lúa phơi trên tấm bạt trước sân nhà, nói: "Lúa vụ mùa năm nay từ khi làm đòng đến khi chín hứng chịu 2 trận mưa bão nên lúa ngã chồng ngã chéo. Sau mưa bão, không có mưa dội bùn nên lúa dính đầy bùn đất, cắt gánh về nhà đạp ra lúa hột rồi lại không có chỗ phơi. Có đám chỉ cắt được ở xung quanh bờ còn chính giữa đã hư hại".

Nông dân xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) gánh lúa chất đống trên bờ

Ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân, cho biết: Toàn huyện có 680ha lúa mùa ở xã Xuân Lãnh, Xuân Phước, Xuân Quang 2. Sản xuất gặp thời tiết bất lợi nên năng suất chỉ gần 40 tạ/ha. Trước đó bão số 12 gây ngập úng cho gần 600ha lúa vụ mùa, rồi bão số 16 làm cho lúa ngã đổ.

Từ sau bão số 1 đến nay, nông dân TX Sông Cầu ra sức thu hoạch 1.080ha lúa vụ mùa. Trước đó bão số 12 làm ngập úng nặng 109,3 ha lúa tập trung tại các xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Bình.

Ông Đinh Văn Long ở xã Xuân Bình cho hay: "Đám lúa nhà tôi vừa chín, mới cắt được nửa đám thì ảnh hưởng bão số 1, mưa to ập xuống. Người dân ở đây nhà nào cũng dẹp bàn ghế phòng khách qua một bên để dành chỗ phơi lúa vì sợ ẩm mốc, rơm thì tủ đống. Mấy ngày nay, trời nắng tranh thủ phơi rơm, phơi lúa hột. Vụ lúa này trải qua 3 đợt mưa bão, lúc lúa còn non thì bão số 12 gây ngập úng. Thời kỳ lúa trổ cúi gié thì bão số 16 làm ngã chồng ngã chéo...

Th.S Đặng Văn Mạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết: Toàn tỉnh có 4.926ha lúa vụ mùa, đến nay nông dân đã thu hoạch được 3.205ha, ước năng suất bình quân 30,1 tạ/ha. Trước đó bão số 12 làm ngập úng 1.145,1ha lúa vụ mùa.

 

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.