| Hotline: 0983.970.780

Bão số 1 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Chủ Nhật 06/01/2013 , 10:04 (GMT+7)

Hiện bão số 1 đã di chuyển chậm lại và đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, bão số 1 đã di chuyển chậm lại. Hồi 4 giờ ngày 6/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 8/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 350km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39-61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Đông Bắc mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn là một ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh thành phố phía Bắc đồng loạt hạ xuống rất thấp, các vùng núi cao như Lạng Sơn, Cao Bằng nhiệt độ từ 6-8 độ C, Hà Nội và các vùng đồng bằng nhiệt độ cũng ở mức 10-14 độ C, khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Vinh trời cũng rét buốt với nền nhiệt là 12-14 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 6/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu với 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ, có nơi 20-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào; riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.