| Hotline: 0983.970.780

Bão số 5 uy hiếp miền Bắc

Thứ Sáu 30/09/2011 , 09:28 (GMT+7)

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ trong những ngày nghỉ cuối tuần sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

* Bão số 5 kết hợp với không khí lạnh sẽ gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng

* Chuẩn bị sơ tán dân trước 9h sáng 30/9

* Lập 4 đoàn công tác đi chỉ đạo phòng chống bão lũ

Bão số 5 đang thẳng tiến vào Bắc bộ
“Sẵn sàng công tác sơ tán dân, theo dõi sát tình hình để quyết định sơ tán chậm nhất 9h sáng 30/9”- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp khẩn để đối phó với bão số 5 diễn ra chiều qua (29/9).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều ngày 29/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đông bắc đảo Hải Nam, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13; giật cấp 14, cấp 15. Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Như vậy đêm 29/9 bão NESAT sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ; trưa và chiều ngày 30/9 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Bắc Bộ, tâm bão dự kiến sẽ đi vào từ Hòn Gai đến Nam Định.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối ngày 29/9 gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11,cấp 12; giật cấp 13, cấp 14; biển động mạnh dữ dội rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Các tỉnh nằm sâu trong đất liền thuộc khu vực đồng bằng trung du Bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp 5, cấp 6; giật cấp 7, cấp 8.

Ngoài bão số 5, hiện từ lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự kiến, sau khi bão số 5 vừa tan, tức từ chiều và đêm 1/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống nước ta. Do vậy, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ trong những ngày nghỉ cuối tuần sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong các ngày từ 30/9 đến 2/10 với lượng mưa 100-300 mm nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Trước tình hình này, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo kêu gọi được 39.706 tàu, thuyền/179.398 lao động và 3.006 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thuỷ sản/5.694 lao động. Miền Bắc đã thu hoạch 120.000/160.000 ha lúa hè thu, nhưng còn gần 1, 2 triệu ha lúa vụ mùa đang xanh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh bão số 5 là cơn bão mạnh, có khả năng khi đổ bộ kết hợp triều cường, gió mùa đông bắc, kèm mưa lớn, và cơn bão mới có khả năng sẽ đến sau vài ngày. Vì vậy, cần cảnh giác và áp dụng các biện pháp phòng chống quyết liệt, ở mức cao nhất.

Nhiều khả năng bão số 6 sẽ đổ bổ nước ta vào tuần tới

Bão Nalgae mạnh cấp 11 hiện đang ở cách đảo Ludong (Philippin) khoảng 1000 km và di chuyển nhanh theo hướng Tây. Khoảng ngày sáng ngày 2/10 ( tức ngay sau khi bão số 5 vừa tan) cơn bão này sẽ vào biển Đông và sẽ là cơn bão số 6. Nhiều khả năng cơn bão này cũng sẽ đổ bộ vào nước ta giữa tuần tới.

Do diện ảnh hưởng rộng, sức gió mạnh, nên các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ thực hiện cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi, đồng thời tiếp tục kiểm đếm, kêu gọi và đưa tàu thuyền neo, tránh trú ở khu vực an toàn.

Các vùng đông dân cư, khu vực xung yếu, dễ bị sạt lở, nhà cửa yếu chuẩn bị sẵn sàng công tác sơ tán dân, theo dõi sát tình hình để quyết định sơ tán chậm nhất 9h sáng mai (30/9), đồng thời khẩn trương thực hiện chằng, chống nhà cửa, trực 24/24, kiểm tra các đoạn đê xung yếu, mưa to kéo dài nên lưu ý các điểm dễ sạt lở, các ngầm, công tác biển báo, giao thông, nhà cửa vùng núi...

Phía Nam vẫn đang lũ lớn, nên cần tiếp tục huy động lực lượng phương tiện gia cố bờ bao, bơm tiêu úng, bảo vệ lúa và tổ chức di dân khỏi vùng ngập sâu.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngay trong chiều qua (29/9) Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ đã cử 4 đoàn công tác đi vào ĐBSCL và các tỉnh Quảng Ninh, Hải phòng, Thái Bình, Nam Định để phối hợp với các địa phương ứng phó với bão Nesat và lũ...

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.