| Hotline: 0983.970.780

Bão suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa ở Bắc Bộ

Chủ Nhật 18/07/2010 , 09:05 (GMT+7)

Bão số 1 sau khi đi sâu vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sáng sớm ngày 18/7 đã suy yếu thành vùng áp thấp...

Người dân quận Đồ Sơn, Hải Phòng sơ tán đồ đạc chạy bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 1 sau khi đi sâu vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sáng sớm ngày 18/7 đã suy yếu thành vùng áp thấp, nên một số vùng thuộc Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo tại các vùng phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 3-4. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm có mưa. Gió đông nam cấp 3. Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vài nơi. Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 3.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.