| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ môi trường từ viên pin

Thứ Năm 30/03/2017 , 09:17 (GMT+7)

Do nghĩ rằng pin không thể tiết kiệm được nên khi sử dụng xong nhiều người đã thản nhiên vứt vào sọt rác. Hành động này gây lãng phí, ô nhiễm môi trường...

Do nghĩ rằng pin không thể tiết kiệm được nên khi sử dụng xong nhiều người đã thản nhiên vứt vào sọt rác. Hành động này gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, vì pin rất khó phân hủy, tác động xấu đến đất, nước và không khí.

Pin rất khó phân hủy, tác động xấu đến đất, nước và không khí

Nếu sử dụng pin đại để nghe đài thì nên chọn loại pin đắt tiền để được nghe lâu. Khi đã cạn, sóng đài từ yếu, chúng ta không nên vứt vội mà hãy pin cho vào chiếc đèn pin dùng tiếp vẫn sáng như thường (có điều tuổi thọ không cao).

Còn loại pin tiểu dùng cho máy chụp hình, nên mua loại pin 2A sạc, tuy đắt tiền (khoảng 200 ngàn đồng - 400 ngàn đồng) nhưng sạc được khoảng 1.000 lần (nếu sản phẩm của Nhật), sẽ tiện lợi trong việc sử dụng rất nhiều lần, không cần phải bỏ đi sau khi pin cạn. Loại pin sạc này chúng ta cũng có thể dùng cho đồng hồ treo tường, trò chơi trẻ em...

Đối với loại pin điện thoại di động, có thể tiết kiệm bằng việc tắt nguồn lấy pin ra ngoài lúc đi ngủ để tăng tuổi thọ cho pin. Ngoài ra có thể đem pin cũ chính hãng đã không còn sử dụng ra các siêu thị điện máy đổi pin mới (khi có chương trình khuyến mãi) hoặc bỏ vào những thùng rác dành riêng cho các linh kiện điện tử.

Chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng sẽ góp phần bảo vệ trái đất chúng ta đang sinh sống trong lành.

(TP.HCM)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.