| Hotline: 0983.970.780

Bảo Yến - Nhã Phương chỉ còn là kỷ niệm

Thứ Sáu 26/12/2014 , 09:36 (GMT+7)

Đầu tháng 12 vừa qua, Bảo Yến tổ chức liveshow “Dấu ấn” - đó là liveshow đầu tiên của chị và cũng là cuối cùng, bởi sau đó, chị tuyên bố giải nghệ.

Nhiều khán giả ngậm ngùi, kể những kỉ niệm từ những năm 80 (thế kỷ XX) khi cặp đôi chị em Bảo Yến - Nhã Phương tung hoành trên mọi sân khấu ca nhạc, và xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình.

14-13-34_bo-yen-nh-phuong
Bảo Yến - Nhã Phương thời hoàng kim

Sau này, cậu em trai Kim Tuấn (nhạc sĩ sáng tác) cũng có vài lần ôm đàn lên biểu diễn cùng 2 chị, ca khúc “Hãy để mưa rơi” của bộ 3 chị em tài hoa Bảo Yến, Nhã Phương và Kim Tuấn từng nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Khi nghe Bảo Yến tuyên bố giã từ sự nghiệp, nhiều người bùi ngùi: “Bảo Yến và Nhã Phương giờ là kỉ niệm thật rồi”.

Với nhiều người, nhắc lại cặp đôi này như một minh chứng ca nhạc một thời ẩn sâu nhiều chuyện ngộ nghĩnh.

Ví dụ như nhạc Liên Xô, Đông Âu là “món ăn thời thượng”, nhạc Mỹ như “Hotel California", "Boy Boy Boy" như một chút điểm tô… Và, ở thời đó, các ca sĩ hát nhạc trẻ, nhưng cũng chuyên luôn dòng nhạc Cách mạng.

Bảo Yến - Nhã Phương còn mở ra một xu thế mới thời đó: xem ca nhạc, bởi trang phục, lối trang điểm, đầu tóc khiến nhiều người thích thú.

Tên thật của Bảo Yến là Kim Yến và Nhã Phương là Kim Phượng. Hai chị em sinh ra trong một gia đình gốc Huế rất yêu âm nhạc và mộ đạo.

Bố là nhạc sĩ say mê sáng tác, còn mẹ, thời trẻ đã hoạt động văn nghệ rất nhiệt tình. Cậu em út, Kim Tuấn, sau này trở thành nhạc sĩ, ghi dấu ấn với ca khúc “Biển cạn”, ca khúc này được nhiều ca sĩ hát và đưa vào album.

Trong show “Dấu ấn” của Bảo Yến vừa qua, những ca khúc gắn liền với kỷ niệm của nhiều thế hệ khán giả được Bảo Yến thổi bùng ngọn lửa cảm xúc rất mãnh liệt.

Nhiều nghệ sĩ ngồi dưới xem cho rằng, họ sởn da gà trước giọng ca 56 tuổi, tuy nhiên liveshow của Bảo Yến thiếu Nhã Phương, bởi hiện tại Nhã Phương đang định cư ở Mỹ.

Bảo Yến luôn tự hào khi kể về thời vàng son của cặp đôi Yến - Phương, thời gian đó, Bảo Yến mơ ước trở thành luật sư, còn Nhã Phương còn đang là nhân viên của Sở Văn hóa - Thông tin.

Theo Bảo Yến, việc chị đi hát là nhờ vào sự khích lệ của Nhã Phương. Phương đi hát từ năm 1982, và một năm sau, Bảo Yến nối gót. Hai chị em đã khiến khán giả thời đó choáng ngợp với phong cách biểu diễn đa dạng, có lúc sâu lắng, có khi sôi nổi, bốc lửa.

Tên tuổi Bảo Yến - Nhã Phương gắn liền với những ca khúc như: “Tình ca trên biển", "Nói chuyện với người trong tranh", "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Tình biển", "Hát với chú ve con"...

Giữa thập niên 80 là thời kỳ hoàng kim của Bảo Yến và Nhã Phương, vốn dĩ thời điểm đó, hiếm có những ca sĩ biểu diễn theo phong cách nhạc trẻ, đầu tư trang phục lộng lẫy nên Bảo Yến - Nhã Phương rất được lòng các khán giả trẻ.

Đông đảo lời mời cộng tác đến từ ban nhạc hoặc những đoàn nghệ thuật ca nhạc truyền hình. Bảo Yến thường nhắc lại những quá khứ huy hoàng của mình cho phóng viên, nhằm nhớ lại một thời của mình, cũng như những kỷ niệm chị em với Nhã Phương.

Còn Nhã Phương, cô khá im tiếng và ít khi trả lời báo chí từ khi chồng cô - nhạc sĩ Lê Hựu Hà qua đời.

Nói về nhạc sĩ Lê Hựu Hà, Nhã Phương trầm ngâm và kể rằng, người nghệ sĩ, sống và chết với âm nhạc. Chính vì chứng kiến Lê Hựu Hà chết trên cây đàn piano khi còn dang dở với những bản nhạc, nên Nhã Phương luôn tự nhắc nhở bản thân, không nên tạo áp lực cho cậu em trai Kim Tuấn - người cũng đang đeo đuổi con đường nhạc sĩ.

Nói về âm nhạc, Nhã Phương cho rằng, cô lạc hậu với những công nghệ âm nhạc cũng như các bước SX so với các ca sĩ bây giờ, nên nếu có ai hỗ trợ, cô mới dám tính toán cho những sản phẩm âm nhạc của mình.

Cũng như Bảo Yến, Nhã Phương luôn nhớ những “mốc son” trong sự nghiệp ca sĩ của mình. Với cô, để nổi tiếng, cần có thực tài và một chút may mắn. 

Cô nhắn nhủ rằng, đừng ai nhìn Bảo Yến - Nhã Phương với sự nổi tiếng của họ theo kiểu “đất rộng người thưa” nên mới nổi tiếng như vậy. Khán giả có cái nhìn công bằng và có thước đo đánh giá chính xác nhất.

Hiện tại, Nhã Phương cho rằng, cô muốn có cuộc sống thanh thản, không bon chen với nghề nghiệp, nhưng nếu có ai đó mời hát, thì cô sẵn sàng đi hát trở lại cho đỡ nhớ nghề.

Xem thêm
Khuyến đọc ở Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

ĐỒNG NAI Ngày 20/4, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam cùng Dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' năm 2024.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm