| Hotline: 0983.970.780

Barca bán tên sân Nou Camp lấy tiền giữ chân Messi

Thứ Sáu 13/10/2017 , 07:27 (GMT+7)

Tiền đạo người Argentina sẽ được hưởng khoản lót tay kỷ lục 105 triệu đôla khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2021.

Sau nhiều tháng đàm phán, Barca vẫn chưa gia hạn được hợp đồng với Messi. Để thuyết phục ngôi sao người Argentina đặt bút ký vào hợp đồng mới, đội bóng chủ sân Nou Camp quyết định chi số tiền lót tay lên tới 105 triệu đôla, con số kỷ lục trong thế giới bóng đá. Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 1987 cũng tiếp tục là người hưởng lương cao nhất CLB với 660.000 đôla mỗi tuần.

Theo tờ L’Ara của Catalan, quỹ lương của Barca đã phình to, lên tới 566 triệu đôla, chiếm 84% doanh thu của CLB. Tuy nhiên, đội bóng nãy vẫn sẵn sàng chi mức lót tay kỷ lục nhằm giữ chân Messi.

Và để có tiền thực hiện điều này, họ quyết định sẽ bán tên sân Nou Camp. Kế hoạch ban đầu Nou Camp sẽ mang tên mới từ năm 2019, nhưng ban lãnh đạo Barca quyết định đẩy sớm một năm. Barca dự định bán tên sân trong 25 năm, thu về khoảng 235 triệu đôla.

Ưu tiên số một của Barca là giữ chân Messi.

Barca soạn sẵn hợp đồng có thời hạn tới năm 2021, đã có chữ ký của bố và anh trai Messi, nhưng vẫn thiếu của nhân vật quan trọng nhất. Ban lãnh đạo đội bóng hy  vọng ngôi sao số một sẽ đặt bút ký trong thời gian nghỉ cho các đội tuyển thi đấu play-off tranh vé dự World Cup. Tiền đạo sinh năm 1987 mới lập hat-trick, giúp Argentina đánh bại Ecuardo 3-1, giành vé thẳng tới Nga mà không phải dự play-off.

Song song với việc đẩy nhanh việc gia hạn với Messi, Barca cũng đang ráo riết trong việc chiêu mộ Coutinho. Giới truyền thông cho biết đội bóng chủ sân Nou Camp đã đạt thoả thuận với cầu thủ người Brazil về việc anh đến vào tháng 1/2018.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm