| Hotline: 0983.970.780

Barca lại rinh cúp?

Thứ Sáu 26/08/2011 , 10:29 (GMT+7)

Barcelona sẽ khởi động mùa giải mới bằng cuộc đọ sức với Porto ở Siêu Cup châu Âu (1h45 ngày 27/8) tại Monaco.

Barcelona sẽ khởi động mùa giải mới bằng cuộc đọ sức với Porto ở Siêu Cup châu Âu (1h45 ngày 27/8) tại Monaco. Về tương quan lực lượng, thầy trò Pep Guardiola hơn hẳn đối thủ và niềm tin chiến thắng của Barca càng được nhân lên khi họ luôn áp đảo mỗi khi đối đầu các đại diện đến từ Bồ Đào Nha.

Trận đại chiến của hai đại diện đến từ bán đảo Iberia luôn diễn ra có thừa sự kịch tính bởi sự kình địch nhau giữa hai nền bóng đá láng giềng. Nhưng nếu như La Liga đang là giải đấu lớn nhất hành tinh thì Liga Sagres kém danh tiếng hơn khá nhiều. Sự lớn mạnh của Porto đã đưa bóng đá Bồ Đào Nha lên tầm cao, nhưng rõ ràng sự so sánh với Barcelona lúc này thực sự khập khiễng.

Những năm gần đây, Barcelona luôn có duyên mỗi khi đối đầu các CLB Bồ Đào Nha. Ở ba mùa giải 2006 - 2007, 2008 -2009 và 2009 - 2010, họ đánh bại Sporting Lisbon trong cả 6 cuộc đối đầu tại vòng bảng, nhiều trận đấu Barca còn sử dụng đội hình dự bị. Một đội bóng khác đến từ Liga Sagres là Benfica cũng dừng bước trước Barcelona ở tứ kết Champions League 2005 - 2006 sau hai lượt trận với tổng tỷ số 2-0.

Chính Porto cũng từng bị Barca đánh bại ở vòng bảng năm 1999 - 2000 và trong gần 20 năm trở lại đây, CLB xứ Catalan chưa từng bại trận trước các đại diện đến từ Bồ Đào Nha. Lối chơi của Sporting Lisbon, Benfica và cả Porto đều thiên về kỹ thuật, nhưng họ lại quá thiếu tính chặt chẽ, khoa học, đó chính là yếu tố khiến họ bất lực trong việc khắc chế Barcelona (chưa kể sự thiếu hụt hơn hẳn về đẳng cấp).

Villas-Boas đã đưa Porto vô địch Europa League và ông ra đi trong vinh quang, để lại gánh nặng lớn cho tân HLV Ferreira. Không chỉ mất đi đầu não, Porto còn phải chia tay ngôi sao lớn nhất là Falcao, chưa kể Guarin hay Moutinho khó có được sự tập trung cao nhất khi đang chờ ngày ra đi. Porto hiện tại đã suy yếu quá nhanh so với thời điểm Villas-Boas còn dẫn dắt, họ lép vế quá nhiều so với Barcelona và cơ hội thay đổi lịch sử cho bóng đá Bồ Đào Nha là điều khó xảy ra.

Sau chức vô địch Siêu Cup Tây Ban Nha rồi Gamper Cup, Barcelona hướng đến chiếc Siêu Cup châu Âu tạo đà thuận lợi cho mùa giải mới. Với những trụ cột như Xavi, Iniesta, Villa, Pedro đặc biệt là Messi đang vào phom, các nhân tố mới như Cesc Fabregas, Alexis Sanchez, Thiago khao khát thể hiện mình, Barcelona quá mạnh so với đại diện Bồ Đào Nha. Điều mà Guardiola cảm thấy lo âu là  chấn thương liên tiếp của Pique, Puyol khiến hàng thủ Barcelona trở nên quá mỏng.

Mascherano và Abidal sẽ được kéo về đá cặp trung vệ, đó là phương án khả dĩ nhất của Pep lúc này. May mắn cho các nhà ĐKVĐ Champions League là Porto đang suy yếu và sức ép dành cho hàng thủ Barcelona là không nhiều. Tuy vậy, Barcelona chắc chắn sẽ không vào cuộc với tư tưởng chủ quan bởi cách đây 2 năm, họ suýt nữa bị Shakhtar Donestk quật đổ. Tại Monaco đêm nay, Barcelona sẽ biết cách rút ra được những bài học quý giá để hướng về danh hiệu thứ 5 trong năm 2011. Cái duyên trước người Bồ Đào Nha và sức mạnh hơn hẳn đối thủ là yếu tố để Barcelona tự tin hơn về cơ hội chiến thắng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.