| Hotline: 0983.970.780

Barcelona vỡ mộng

Thứ Năm 10/04/2014 , 14:24 (GMT+7)

Thất bại 0-1 trước Athletico Madrid đã khiến thầy trò HLV Tata Martino cay đắng rời sân chơi cấp CLB lớn nhất châu Âu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Barcelona không thể vào tới vòng bán kết Champions League.

Dù để A.Madrid cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi, rất ít người tin vào kết cục của trận tái đấu lượt về hôm qua. So với A.Madrid, Barcelona vẫn là một “gã khổng lồ” dù uy danh đã không còn đáng sợ như thời điểm dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.

“A.Madrid đã chơi phòng ngự và gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Họ có cơ hội và đã tận dụng được. Chúng tôi cũng tạo ra cơ hội nhưng lại không thể biến thành bàn thắng. Kết quả này dĩ nhiên khiến chúng tôi rất buồn. Nhưng trước mắt Barca vẫn còn cúp Nhà vua và La Liga. Chúng tôi sẽ phải vượt qua chuyện này để tiếp tục chiến đấu. Bị loại khỏi Champions League không phải là thảm họa”, HLV Martino nói.

Đội bóng của HLV Tata Martino vẫn giữ nguyên những tên tuổi cũ, lại được bổ sung thêm các nhân tố mới nổi bật, như tiền đạo Neymar.

Diễn biến trận đấu hôm qua thể hiện đúng bộ mặt tiêu cực của Barcelona ở nhiều trận đấu trong 2 mùa giải trở lại đây: kiểm soát bóng nhiều nhưng hiệu quả kém. Barcelona kiểm soát tới 70% thời lượng bóng, nhưng chỉ tung ra được 12 cú dứt điểm so với 15 của A.Madrid.

 Dù cũng tạo ra được một vài cơ hội, nhưng Barcelona không có tình huống nào thực sự nguy hiểm. Hàng tấn công của đội khách bế tắc hoàn toàn trong việc xuyên thủng hàng thủ A.Madrid.

A.Madrid đã gây bất ngờ khi chọn chiến thuật tấn công phủ đầu trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Điều này có vẻ như đã khiến Barcelona có phần bị động. Bàn thắng của A.Madrid đến ngay phút thứ 6, sau pha dứt điểm của Koke.

Bayern tiễn MU khỏi Champions League
Hôm qua, Bayern Munich đã đánh bại MU với tỷ số 3-1, qua đó giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số chung cuộc 4-2. Sau hiệp 1 không bên nào có bàn thắng, bước sang hiệp 2 MU bất ngờ vươn lên dẫn 1-0 ở phút 58 nhờ công của hậu vệ Evra. Bayern Munich gỡ lại 1-1 chỉ 1 phút sau đó với pha đánh đầu cận thành của Mandzukic. Ở các phút 68 và 76, lần lượt Muller cùng Robben ghi bàn, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội chủ sân Arena.

Chiến thắng của A.Madrid còn có thể đậm hơn nếu pha kết thúc của David Villa không đưa bóng đập trúng xà ngang. Thủ thành Pinto cũng có một ngày thi đấu xuất thần khi cản phá thành công nhiều pha dứt điểm hiểm của các chân sút A.Madrid.

Sau thời gian tấn công ban đầu, A.Madrid đã lui sâu về phần sân nhà để tập cho cho nhiệm vụ phòng ngự. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1 và hiệp 2, Barcelona vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thất bại 0-1 ở trận lượt về khiến đội bóng xứ Catalan đành ngậm ngùi nhường chiếc vé vào bán kết cho A.Madrid. Khỏi phải nói thầy trò HLV Simone phấn khích như thế nào với thắng lợi trên.

“Thắng một đối thủ lớn như Barcelona để vào bán kết thì không gì có thể đáng mừng hơn. Họ đã lấy lại thế trận sau 20 phút đầu tiên, nhưng chúng tôi vẫn đứng vững. Tôi thật tự hào vì các học trò của mình. Họ đã hợp sức cùng nhau để giành chiến thắng. Giờ thì chúng tôi không ngại bất kỳ đối thủ nào”, HLV Simone tuyên bố.

Tiền vệ Koke, người ghi bàn duy nhất của trận đấu cũng cho rằng, A.Madrid hoàn toàn có thể nghĩ đến đích xa hơn ở Champions League. “Vào bán kết Champions League sau 40 năm là một điều kỳ diệu. Chúng tôi thắng hoàn toàn thuyết phục. Màn trình diễn của đội sau hai trận đấu rất ấn tượng. Trước mắt A.Madrid sẽ là các đối thủ rất mạnh, nhưng nếu giữ được sự tập trung chúng tôi không sợ ai cả. A.Madrid vừa đánh bại một trong những đội bóng mạnh nhất”, Koke cho biết.

Trong khi đó HLV Tata Martino không giấu được sự tiếc nuối. Ông Martino cho rằng Barcelona đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất