| Hotline: 0983.970.780

Bắt 2 đối tượng nhắn tin tống tiền một hiệu trưởng

Thứ Sáu 25/05/2012 , 10:50 (GMT+7)

Bằng nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC45 Công an TPHCM đã ập vào bắt quả tang 2 tên Thành, Ngọc Anh khi chúng đang nhắn tin đe dọa hiệu trưởng L.

Chiều 22/5, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao 2 đối tượng tống tiền là Đặng Xuân Thành (SN 1984) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1987, người yêu của Thành, cùng ngụ quận Tân Bình) cho Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo lời khai của Thành, do cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, không có tiền trả và bị các chủ nợ dọa giết nên Thành đã bàn bạc với người yêu tìm cách tống tiền ông L (SN 1972, ngụ phường 12, quận Tân Bình) vì nghĩ ông L là Hiệu trưởng một trường THPT (đóng trên địa bàn quận Tân Bình) nên rất giàu.

Sau đó Thành cùng bạn gái mua sim khuyến mãi rồi nhắn tin liên tục vào số ĐTDĐ của ông L, yêu cầu ông phải chuyển vào tài khoản của chúng số tiền 30.000 USD, nếu không, chúng sẽ giết ông và gia đình. Chúng nhắn tin nói rõ các thành viên trong gia đình ông L gồm những ai, làm gì, giờ giấc đi lại… rất chính xác. Sợ không an toàn cho gia đình nên ông L đã làm đơn gửi cơ quan công an.

Sau đó, bằng nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC45 Công an TPHCM đã ập vào bắt quả tang 2 tên Thành, Ngọc Anh khi chúng đang nhắn tin đe dọa.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất