| Hotline: 0983.970.780

Bất an khi người dân đua nhau mở rộng quy mô nuôi heo

Thứ Tư 18/05/2016 , 09:01 (GMT+7)

Mặc dù hiện tại người chăn nuôi heo phía Nam vẫn có lãi khi xuất đàn, nhưng tình trạng một số nơi tăng nóng đàn heo rất dễ rơi vào “vết xe đổ” thua lỗ khi phía Trung Quốc tiếp tục giảm hoặc ngừng mua…

Những ngày qua, chúng tôi xuống khu vực huyện Thống Nhất (Đồng Nai), đâu đâu cũng thấy các chuồng heo được xây mới, cơi nới hoặc tu sửa nhằm mở rộng diện tích.

Dạo quanh nhiều ấp thuần chăn nuôi heo ở Gia Kiệm, chúng tôi đếm sơ sơ cũng có tới hàng chục hộ đang xắn tay vào tu sửa, xây mới chuồng trại để tập trung cho lứa mới.

Xã Gia Kiệm có 143 trang trại, thì có tới gần 1/3 số trang trại đã mở rộng quy mô, tăng đàn. Ngoài ra, chỉ trong năm 2016, đã có tới hàng chục trang trại được xây mới, quy mô dao động từ 100 - 400 con.

Đang hì hục mài mài, cắt cắt những song sắt rào chuồng heo, ông Trần Ngọc Định (ấp Đông Bắc, xã Gia Kiệm) cho biết: “Năm nay trang trại mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng tổng đàn lên tới gần 600 con. Bà con xung quanh đây cũng tái đàn nhiều lắm, có người đầu tư làm hẳn trang trại nuôi hàng ngàn con”.

Bà Vũ Thị Thanh (ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) cho biết, việc tăng đàn cũng có lý do, bởi cách đây vài tuần bà mới xuất bán hơn 100 con với giá 52.000 đồng/kg, cao nhất từ trước tết cho tới nay. “Gần như cả năm ngoái, giá heo chỉ nằm ở mức 40.000 - 42.000 đồng/kg, người nông dân tằn tiện lắm mới gỡ lại được vốn. Năm nay, giá heo tăng cao, bà con ai cũng có lãi lên tới hơn 1 triệu đồng/con”.

Ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch Hội nông dân xã Gia Kiệm cho biết, tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổng đàn heo của xã đã tăng lên đáng kể. Theo con số thống kê tới tháng 4/2016, số lượng heo đã tăng thêm 20.000 con. Nếu giá heo giữ ở mức cao, thì ước tính cuối năm 2016, tổng đàn có thể tăng tới hơn 50.000 con.

Theo ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thống Nhất: Với tổng đàn heo lên tới 370.000 con, trung bình một ngày, Thống Nhất bán ra gần 1.700 con heo. Trong đó, hơn 1.000 con được bán qua thị trường Trung Quốc.

10-03-53_2
Ảnh: Ngô Trường

Ông Tùng cũng cho biết, năm nào cũng vậy, Trung Quốc chỉ nhập một thời gian, rồi lại ngưng vài ngày, rồi lại nhập. Việc tiêu thụ ngắt quãng như vậy khiến người nông dân cũng lo lắng.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Thống Nhất, tổng đàn heo của huyện liên tục tăng trong những năm gần đây.

Năm 2014, tổng đàn heo đạt 275.000 con, thì tới tháng 6/2015 đã lên tới gần 350.000 con. Tuy năm 2016 chưa có số liệu cụ thể, nhưng theo khảo sát, đánh giá ban đầu thì tổng đàn có thể lên tới hơn 370.000 con và vẫn đang có dấu hiệu tăng.

Trước tình hình đàn heo tăng nóng như hiện nay, các cơ quan chức năng địa phương cần rốt ráo vào cuộc khuyến cáo bà con cảnh giác trong việc tăng đàn, tránh tình trạng ứ hàng, giá giảm gây thua lỗ trong thời gian tới.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kem Thủy Tạ ra mắt 2 vị kem mới tại Lễ hội 2024

Ngày 20/4, Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ tổ chức 'Lễ hội Kem Thủy Tạ 2024' tại Nhà hàng Thủy Tạ Legend, số 1 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.