| Hotline: 0983.970.780

Bắt ba đối tượng trộm súng ở trại giam Thanh Phong

Thứ Tư 30/04/2014 , 20:28 (GMT+7)

Đã thu hồi được toàn bộ vũ khí quân dụng bị mất cắp gồm sáu khẩu súng K54, sáu hộp tiếp đạn (mỗi hộp có 4 - 5 viên đạn).

Chiều 30-4, Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) và Công an tỉnh Thanh Hóa họp báo cung cấp một số thông tin ban đầu về vụ mất trộm sáu khẩu súng K54 tại trại giam Thanh Phong (xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, khoảng 5g30 sáng 26-4, cán bộ tại phân trại số 1, thuộc trại giam Thanh Phong phát hiện kho quản lý súng của đơn vị bị kẻ gian cắt, phá khóa, đột nhập lấy đi sáu khẩu súng K54, sáu hộp tiếp đạn (mỗi hộp có 4 - 5 viên đạn).

Sau ba ngày khẩn trương điều tra, ngày 29-4, CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt Cao Hoàng Long (SN 1993, trú phố Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa), Đỗ Thành Lâm (SN 1996, trú xã Vạn Thiện), Lê Văn Long (SN 1989, trú xã Minh Thọ, đều huyện Nông Cống), thu hồi toàn bộ vũ khí quân dụng bị mất cắp.

Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận, do quen biết với chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn tại phân trại số 1, trại giam Thanh Phong, khoảng 3g30 sáng 26-4, Lâm dùng lưỡi cưa sắt, kìm cộng lực cưa, cắt phá khóa kho đựng vũ khí lấy sáu khẩu súng K54 cùng đạn có trong hộp tiếp đạn.

Sáng cùng ngày, Lâm gửi Long cất giữ chiếc cặp đựng bốn khẩu súng K54, sau đó Long nhờ bạn gái là N.T.T.Lam (trú xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống) cất. Còn hai khẩu súng K54 Lâm đem đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Hợp Lực (TP Thanh Hóa) đã thưởng “nóng” cho ban chuyên án gồm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, huyện Nông Cống 100 triệu đồng, vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá vụ án.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.