| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng một ngày thực hiện ba vụ cướp giật ở Sài Gòn

Thứ Năm 19/01/2017 , 07:43 (GMT+7)

Từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng Tú chưa biết ăn năn hối cải, ra tù hắn tiếp tục thực hiện ba vụ cướp giật trong cùng một ngày thì bị bắt giữ.

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an Q.5, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Minh Tú (45 tuổi, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
 
Đối tượng Trương Minh Tú tại cơ quan công an


Trước đó vào chiều cùng ngày, Tú điều khiển xe Atila BKS 52F7-2250 rảo quanh các tuyến đường từ Q.1 sang Q.5 tìm con mồi sơ hở để ra tay cướp giật tài sản. Khi tới trước công an P.9, Q.5, Tú phát hiện thấy hai người phụ nữ chạy xe cùng chiều có để chiếc túi xách ở giữa nên áp sát để ra tay cướp giật rồi tang ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, do luống cuống nên Tú chạy xe tông vào một chiếc xe máy khác đang đi trên đường khiến hắn ngã nhào xuống đường. Tú bỏ chiếc xe lại chạy bộ nhưng đã bị công an phường ở gần đó phối hợp cùng người dân bắt gọn đối tượng cùng tang vật.

Tang vật vụ cướp được cơ quan công an thu hồi


Tại cơ quan công an, Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù cách đây chưa lâu. Đặc biệt, qua điều tra mở rộng, cơ quan công an còn buộc Tú phải khai nhận cách thời điểm bị bắt chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hắn đã cướp giật được một chiếc túi xách của một cô gái trẻ ở khu vực vòng xoay chợ Bến Thành và 1 điện thoại di động Samsung của một du khách nữ người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do trong túi chỉ có biên lai thu tiền, giấy tờ tùy thân, 155 nghìn đồng và một điện thoại giá trị thấp nên hắn chê ít và tiếp tục đi cướp thì bị bắt. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

 

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất