| Hotline: 0983.970.780

Bắt được cá tra dầu nặng 135kg

Thứ Hai 17/11/2014 , 08:56 (GMT+7)

Cuối tuần qua, anh Võ Văn Giang, ở ấp 1, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã bắt được con cá tra dầu nặng 135kg.

Theo anh Giang, khoảng 20 giờ tối, anh đi thăm đáy trên sông Sở Thượng thì phát hiện con cá tra dầu bị mắc vào đáy và đã chết.

Sau đó anh bán cá cho một thương lái với giá 345.000 đồng/kg, thu được gần 50 triệu đồng.

Được biết, hai năm trở lại đây, ngư dân ở An Giang, Đồng Tháp liên tiếp bắt được những con cá tra dầu lớn, tuy nhiên tất cả những con cá đó dù được cơ quan chức năng cất công đưa về thuần dưỡng nhưng đều không sống nổi.

Cá tra dầu có tên khoa học là Pangasianodon gigas, sống ở hạ lưu sông Mekong thuộc địa phận Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Cá sinh trưởng nhờ ăn thực vật, thủy sinh, được biết đến là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, được liệt vào danh sách loài cá quý hiếm cần được bảo tồn.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.