| Hotline: 0983.970.780

Bắt giam kẻ lừa đảo chạy việc vào trường học và bệnh viện

Chủ Nhật 08/06/2014 , 08:20 (GMT+7)

Hường bị tố cáo đã chiếm đoạt 850 triệu đồng của các nạn nhân thông qua việc lừa đảo chuyển công tác, "chạy" xin việc vào bệnh viện và tuyển sinh.

Ngày 7/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Thị Hường, sinh năm 1975, ở Nghệ An, hộ khẩu thường trú tại Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hường nguyên là nhân viên của Công ty Sơn Tổng hợp, bị tố cáo là đã chiếm đoạt 850 triệu đồng của các nạn nhân thông qua việc lừa đảo chuyển công tác, "chạy" xin việc vào bệnh viện và tuyển sinh vào Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Vụ án được điều tra, phát hiện từ đơn trình báo của chị Hầu Thị V. tố cáo: tháng 10/2013, Hường khoe có khả năng “chạy” vào học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội hoặc lo việc làm.

Chị V. nhờ Hường lo chạy điểm vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho cháu của mình. Hường nhận lời giúp với giá 200 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền và hồ sơ nhập học, Hường hứa 1 tuần nữa sẽ có người của trường gọi điện thông báo ngày nhập học. Nhưng đến đầu năm 2014, cháu của chị V. vẫn không được nhập học như thỏa thuận.

Tháng 10/2013, chị V còn nhờ Hường chuyển công tác cho 1 người bạn từ huyện Đan Phượng về huyện Từ Liêm. Hường nhận lời và yêu cầu chi 200 triệu đồng để lo việc. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, bạn chị V. cũng không được chuyển công tác như yêu cầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Th. (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc, chị bị Hường lừa đảo chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng.

Đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, quyết định của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, giấy báo nhập học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quyết định tuyển dụng của hai bệnh viện đều là giả.

Tại cơ quan công an, Hường khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh các đối tượng liên quan theo lời khai của Hường, cơ quan điều tra đã nhận thấy lời khai của Hường có nhiều điểm không chính xác và thiếu cơ sở. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm