| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ 2 dối tượng vận chuyển ma túy, tông xe vào lực lượng chức năng để bỏ trốn

Chủ Nhật 25/02/2018 , 08:05 (GMT+7)

Không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, 2 đối tượng điều khiển xe đâm thẳng vào các chiến sĩ đang chốt chặn nhằm bỏ trốn; tuy nhiên, Tả và Điệp đã bị bắt giữ.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngày 25/2, thông tin từ đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị này vừa bắt Hồ Văn Tả (28 tuổi), trú tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới và A Viết Thị Điệp (20 tuổi), trú tại xã A Ngo, huyện A Lưới đang vận chuyển ma túy trái phép.

Theo đó, vào khoảng 0h10 sáng nay (24/2), tại Km số 320 + 800 Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (TT – Huế), Đội tuần tra Phòng phòng chống Ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP TT - Huế) đang lúc đi làm nhiệm vụ thì phát hiện Tả và Điệp điều khiển xe mô tô không mang BKS lưu thông hướng từ thị trấn Tà Rụt, huyện Đăc Krông, tỉnh Quảng Trị về thị trấn A Lưới có nhiều nghi vấn nên ra lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, hai đối tượng điều khiển xe đâm thẳng vào các chiến sĩ đang chốt chặn nhằm bỏ trốn. Tuy nhiên, Tả và Điệp đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: Một túi ni lông màu xanh bên trong chứa 181 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh cùng với 2 điện thoại di động và nhiều tiền mặt.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Hồ Văn Tả khai mua số ma túy trên tại Khe Sanh (Quảng Trị) trên đường đưa vể A Lưới tiêu thụ và sử dụng thì bị bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang được tiếp tục cũng cố hồ sơ và điều tra mở rộng vụ án./.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất