| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ hai đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy

Thứ Ba 10/01/2017 , 19:56 (GMT+7)

Chiều ngày 10/1, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý cho biết: Vào ngày 7/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ...

18-54-00_nh
Đối tượng Giáp cùng với tang vật trong lúc đang tiêu thụ thì bị bắt giữ (ảnh: Công an Hà Nam cung cấp)
 

Chiều ngày 10/1, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý cho biết: Vào ngày 7/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) bắt quả tang Giáp đang rao bán 1 chiếc xe máy Wave Alpha không có biển kiểm soát.

Tại cơ quan, Giáp khai nhận chiếc xe trên vừa trộm được ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm rồi mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định từ tháng 5/2016, Giáp cùng Phạm Văn Đại (SN 1996, trú cùng xã) đã thực hiện được 16 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Được biết, để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Giáp và Đại đã chở nhau bằng xe máy vào các khu dân cư, vùng nông thôn rồi dùng các dụng cụ phá khóa, lấy trộm xe máy của người dân.

Sau khi, lấy trộm được xe máy, hai đối tượng này tiến hành tháo biển kiểm soát, mang ra ngoài rao bán với mức giá từ 4 - 5 triệu đồng/xe rồi chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ thêm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.