| Hotline: 0983.970.780

Bắt hai đối tượng chuyên cướp điện thoại ở Hà Nội

Thứ Tư 23/01/2013 , 09:01 (GMT+7)

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, công an Hà Nội đã tóm gọn hai đối tượng gây ra 13 vụ cướp giật điện thoại di động trên địa bàn.

Cặp đôi Hiếu và Vĩnh tại cơ quan công an

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau nhiều ngày mật phục theo dõi các trinh sát thuộc Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự đã tóm gọn một ổ nhóm chuyên gây ra các vụ cướp giật điện thoại.

Bọn chúng gồm hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp là Nguyễn Thái Vĩnh (sinh năm 1983, ở xã Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại 81/154 ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), hiện bỏ nhà lang thang.

Đối tượng Hiếu có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích (năm 2004) và tàng trữ trái phép chất ma túy (năm 2010).

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng làm rõ, Phạm Văn Hiếu rủ Nguyễn Thái Vĩnh cùng tham gia cướp giật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hai tên này đã gây ra tới 13 vụ cướp giật.

Nạn nhân của hai tên cướp táo tợn này thường là những phụ nữ đi xe máy, xe đạp điện có thói quen sử dụng điện thoại di động trên đường. Phạm vi hoạt động của bọn chúng thường xuyên trên các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng...

Điển hình như vào 17 giờ ngày 20/1 vừa qua, hai tên Phạm Văn Hiếu và Nguyễn Thái Vĩnh đèo nhau trên xe máy Honda Wave màu vàng mang biển kiểm soát 30H6-3183 (xác định là biển giả) đã cướp được 1 chiếc điện thoại iPhone 4 màu trắng của hai phụ nữ đi xe đạp điện theo hướng Hai Bà Trưng về Phan Chu Trinh.

Trước đó vào 21 giờ 30 ngày 14/1, cả hai tên này gây ra vụ cướp một chiếc điện thoại Sony của hai phụ nữ đi xe máy trên phố Đại Cồ Việt.

Hiện nay, vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.