| Hotline: 0983.970.780

Bắt hổ bé để đè hổ lớn

Thứ Năm 23/01/2014 , 09:59 (GMT+7)

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi lên lãnh đạo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tỏ rõ quyết tâm bài trừ tận gốc tham nhũng trong bộ máy chính quyền Trung Quốc. Liên tiếp những cán bộ cấp cao trong bộ máy lãnh đạo dính đến tham nhũng đều bị đem điều tra, xét xử.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi lên lãnh đạo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tỏ rõ quyết tâm bài trừ tận gốc tham nhũng trong bộ máy chính quyền Trung Quốc. Liên tiếp những cán bộ cấp cao trong bộ máy lãnh đạo dính đến tham nhũng đều bị đem điều tra, xét xử.

>> ''Hổ'' bắt đầu sa lưới

Có thể kể đến một số quan chức đã bị trừng trị trong thời gian ông Tập Cận Bình nắm quyền như Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chu Vĩnh Khang, thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn hay một số quan chức cấp tỉnh như Đồng Khanh Diêm, quan chức tỉnh Hồ Nam và Lý Sùng Hy, cố vấn chính trị của Tứ Xuyên.


Ông Chu Vĩnh Khang

"Mạng lưới tham nhũng rộng lớn"

Trong số các tham quan bị bắt thời gian gần đây, nổi bật là Lý Sùng Hy, quan chức quan cấp của tỉnh Tứ Xuyên, người được cho là "đệ tử" của Chu Vĩnh Khang.

Lý Sùng Hy, Chủ tịch Ủy ban Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên, là quan chức cấp cao thứ 3 tại tỉnh Tứ Xuyên bị điều tra trong năm nay. Tội danh của Lý khi bị đem điều tra là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật đảng”. Theo BBC, đây là cụm từ thường được dùng trong các bản án dành cho quan chức tham nhũng ở Trung Quốc.

Theo tiểu sử của các nhân vật chính trị Trung Quốc, thời điểm từ 2000 - 2002, Lý làm Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên phụ trách cơ quan chống tham nhũng, trong khi đó Chu Vĩnh Khang đang nắm chức Bí thư Tỉnh ủy.

Trong khi đó, tờ Want China Times của Đài Loan nói về những tin đồn xung quanh việc bắt giữ Lý có liên quan đến quá trình điều tra Chu Vĩnh Khang vì mối liên hệ giữa 2 người trong sự nghiệp chính trị của họ.

Tuy nhiên, các nguồn tin điều tra còn tiết lộ thêm nhiều tình tiết dẫn đến việc bắt giữ Lý Sùng Hy, trong đó đáng chú ý nhất là việc bán kẽm và quyền thăm dò, khai thác chì ở các mỏ tại Tứ Xuyên với tổng trị giá lên đến 88.4 triệu USD.

Ngoài Lý Sùng Hy, các cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã bắt giữ thêm nhiều quan chức Tứ Xuyên khác, chủ yếu ở cấp thành phố, có liên quan đến các hoạt động mua bán bất động sản của Lý. Họ đều đang bị giam giữ để phục vụ điều tra với tội danh tham nhũng hay lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Want China Times cũng nói thêm, quá trình điều tra ông Lý đã được thực hiện từ lâu nhưng giữ kín và ông ta bị cấm ra nước ngoài. Tờ báo Đài Loan dẫn nguồn tin điều tra nói các điều tra viên của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương - cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc - đã đến Tứ Xuyên nhiều lần trong vài tháng gần đây để nắm rõ hơn hoạt động của Lý.

Tờ Asahi Shimbun, 1 trong 5 tờ báo quốc gia lớn nhất của Nhật Bản nói lãnh đạo Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay, điều tra và bắt giữ nhiều quan chức cấp cao trong một “mạng lưới tham nhũng rộng lớn”.


Lý Sùng Hy, quan chức Tứ Xuyên được cho là "đệ tử" của Chu Vĩnh Khang đã bị bắt

Tuy nhiên, tờ báo nhận định rằng quy mô và cường độ của các cuộc bắt bớ, điều tra quan chức hiện nay là bất thường, ngay cả với quyết tâm chống tham nhũng của Trung Quốc. Tờ báo đã đặt ra câu hỏi về động cơ thực sự của hoạt động này dù cho theo Asahi Shimbun "trên bề nổi, đây là chiến dịch cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong việc kiểm tra các cá nhân lạm dụng quyền lực".

Chỉ hơn một năm kể từ khi ông Tập Cận Bình lên giữ chức Chủ tịch Trung Quốc nhưng nhìn lại chúng ta có thể thấy được việc thứ trưởng, Phó Chủ tịch tỉnh hay các quan chức cấp cao ở tỉnh vị cách chức, giam giữ và điều tra tham nhũng tháng nào cũng có.

Chỉ đón năm mới 2014 chưa được 1 tháng nhưng hàng loạt quan chức cấp trung ở tỉnh của Trung Quốc đã bị điều tra và nhiều khả năng không được ăn Tết Giáp Ngọ một cách trọn vẹn. Theo Asahi Shimbun, trọng tâm chống tham nhũng giai đoạn này của Trung Quốc nhằm vào Chu Vĩnh Khang 1 trong 9 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nhóm lãnh đạo cao cấp nhất của Chính phủ Trung Quốc.

Tờ báo Nhật Bản cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa về việc ông Tập Cận Bình và một số lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đang quan ngại sâu sắc trước nạn tham nhũng và cho rằng nếu tệ nạn này lan rộng sẽ hình thành nên mối đe dọa trực tiếp với sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối lo này cũng không thể giúp trấn an dư luận, hàng loạt vụ cách chức, giam giữ, điều tra cán bộ cấp cao đã khiến nhiều người đưa ra câu hỏi "liệu đây có phải là một phần quá trình dọn dẹp lại bộ máy chính trị?", Asahi Shimbun phân tích.

Theo tờ báo này, khi nhìn lại hàng loạt các sự kiện gần đây có thể nói rằng chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn đang được tiến hành thời gian gần đây thực ra là cuộc thanh trừng chính trị được thiết kế nhằm củng cố cơ sở quyền lực của chính quyền do ông Tập Cận Bình đang lãnh đạo. 

Mạnh tay hơn nữa

Asahi Shimbun cho rằng, việc tham nhũng hay lợi dụng chức vụ ở các quan chức Trung Quốc không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi họ không trực tiếp nhận hối lộ thì các quan chức vẫn sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ các DN, Cty của người thân. Vì vậy, khi nói về lạm dụng quyền lực thì quy mô có thể là khắp cả nước.

Dù mục đích bên trong có là gì thì vẫn phải công nhận các thành tựu của Trung Quốc trong quá trình làm trong sạch đảng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình với nhiều biện pháp được cho là cứng rắn và có hiệu quả.

Không dừng lại ở đó, trong năm mới 2014, chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh tay với các thành phần tham nhũng với nhiều cải cách trong quá trình điều tra, giúp làm trong sạch hơn và loại bỏ hoàn toàn tham nhũng ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, cuộc chiến chống tham nhũng trong năm nay sẽ bao gồm tất cả mọi quan chức, trong đó, các thành viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm chức danh Bí thư tỉnh cũng không nằm ngoài “phạm vi giám sát” của cơ quan này.

Cán bộ của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được gài vào tất cả các cơ quan đảng và ban ngành chính phủ, thay vì chỉ một số cơ quan đảng nhất định như trước đây. (Hết)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm