| Hotline: 0983.970.780

Bắt hung thủ vụ xác cô gái trẻ khỏa thân ở chung cư

Thứ Tư 19/05/2010 , 10:15 (GMT+7)

Ngay trong đêm 18/5, hung thủ chặt đầu và 10 ngón tay của cô gái trên tầng thượng chung cư đã được di lý về Hà Nội.

Ngay trong đêm 18/5, hung thủ chặt đầu và 10 ngón tay của cô gái trên tầng thượng chung cư Trung Yên 1 (Hà Nội) đã được di lý từ Thái Nguyên về Hà Nội. Có mặt ngay khi hung thủ vừa trở về, nhóm phóng viên không khỏi ngỡ ngàng gã đàn ông to cao, mang gương mặt trí thức rất “điện ảnh”.

>> Xác cô gái lõa thể, không đầu trên tầng thượng chung cư

Trước đó, cơ quan CSĐT CATP.Hà Nội đã xác định nạn nhân là Ngô Phương Linh (SN 1984), trú tại Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tiến hành điều tra, khám xét tại một căn hộ trên tầng 11 nhà chung cư G4 Trung Yên 1 (cũng là nơi phát hiện xác chị Linh), cơ quan điều tra phát hiện dấu vết liên quan đến nạn nhân. Đáng chú ý, lối cầu thang từ tầng 12 lên đến vị trí phát hiện xác chết có nhiều vết máu khô. Ngay trong trưa ngày 18/5, cô gái sống tại căn hộ nói trên là H.T.Y (SN 1986, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.  

Căn phòng của nữ SV H.T.Y bị niêm phong để phục vụ điều tra trưa ngày 18/5

Hung thủ được xác định là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984), trú tại quận Kiến An, Hải Phòng, bạn trai cũ của nạn nhân. Tiến hành truy xét nóng, cơ quan điều tra đã bắt giữ hung thủ giết hại chị Ngô Phương Linh khi y đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Khoảng 10h30 ngày 17/5, tại tầng thượng nhà chung cư 13 tầng G4 Trung Yên 1, thuộc tổ 70, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, bảo vệ tòa nhà phát hiện 1 xác chết là nữ, không có đầu, không có quần áo trên người. Nạn nhân bị giết khoảng 10 ngày nay, hiện xác chết trong giai đoạn phân hủy. Thậm chí, hung thủ còn chặt đứt 10 đầu ngón tay của nạn nhân.

Từ đây, Nghĩa được đưa thẳng về cửa hiệu cầm đồ số 524 đường Láng để truy tìm chiếc xe tang vật. Trước đó, tại cửa hiệu cầm đồ này, một mũi công tác khác của công an quận Cầu Giấy đã đấu tranh với chủ hiệu để tìm chiếc xe nhưng không nhận được sự hợp tác. Chỉ đến khi Nguyễn Đức Nghĩa được đưa về, chủ hiệu cầm đồ mới khai nhận chiếc xe tang vật đang được cất tại kho hàng phía sau nhà.

Trước khi mang cắm xe tang vật hiệu SCR vào hiệu cầm đồ, Nghĩa đã dán đè lên vỏ ngoài… đồng thời tháo biểnkiểm soát để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.

Khoảng 1h ngày 19/5, chiếc xe ISUZU màu trắng 7 chỗ ngồi chở Nguyễn Đức Nghĩa ở hàng ghế sau cùng có mặt tại 524 đường Láng. Trước hàng chục ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, gã sát thủ máu lạnh gần như khụy xuống. Chỉ riêng có ánh mắt ẩn sau cặp kính thời trang là vẫn ánh lên cái nhìn khá lạnh lùng. 

Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa được di lý từ Thái Nguyên về Hà Nội ngay trong đêm 18/5

Nghĩa được 2 cán bộ phòng cảnh sát hình sự và công an quận Cầu Giấy áp tải xuống khi trên người mặc chiếc quần ngố, áo phông sáng màu, đôi tay bị còng. Điều khiến nhóm phóng viên có mặt tại cửa hiệu cầm đồ 524 đường Láng không khỏi sửng sốt khi chân dung của hung thủ vụ án chặt đầu, 10 ngón tay của một cô gái trẻ hiện ra là gã thanh niên vạm vỡ, cao lớn, trên khuôn mặt điển trai được gắn thêm chiếc kính cận.

Sau khi đấu tranh và tìm thấy chiếc xe máy của hung thủ cắm tại 524 đường Láng, cơ quan CSĐT tiếp tục đưa Nghĩa tới một hiệu cầm đồ khác, nằm cạnh trường học cách đó chừng 200m. Theo lời khai ban đầu của hung thủ, trước khi đem xe đi cắm tại 524 đường Láng, Nghĩa có mang chiếc xe đi cắm tại hiệu cầm đồ này. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, chủ hiệu cầm đồ đã từ chối nhận chiếc xe.

Sau khi thu giữ chiếc xe cùng một số tang vật khác liên quan đến vụ án, tổ công tác đã đưa Nguyễn Đức Nghĩa cùng toàn bộ tang vật về trụ sở cơ quan điều tra tại số 7 Thiền Quang để tiếp tục làm rõ. Lúc này, kim đồng hồ chỉ 1h45 ngày 19/5.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.