| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp chủ cây xăng thuê côn đồ hành hung dân

Thứ Ba 06/03/2012 , 19:25 (GMT+7)

Ngày 6/3, Công an TX An Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Hoàng Thanh Tùng, chủ cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp 5 đóng trên địa bàn khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) và tạm giữ hình sự 3 đối tượng khác trong nhóm 7 côn côn đồ đã hành hung nhiều người dân bán hàng rong vào ngày 5/3.

 

Từ 3 giờ sáng đến suốt ngày 5/3, người dân thuộc khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) như “sôi” lên với sự kiện ông chủ cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp số 5 đóng tại ngã ba cầu Bà Gi tổ chức cho côn đồ hành hung và dùng súng cao su bắn những phụ nữ đang bán hàng rong tại khu vực này.

Đối tượng Trần Lê Vinh Quang khai báo tại cơ quan công an

Chị Nguyễn Thị Công (35 tuổi) ở tổ 4, KV Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa  bức xúc: “Chị em chúng tôi bán hàng rong tại ngã ba cầu Bà Gi từ mấy chục năm nay, đây là việc làm kiếm cơm duy nhất của những gia đình nghèo khổ ở khu vực này. Khoảng 10 ngày nay, ông chủ cửa hàng xăng dầu bỗng dưng nghiêm cấm chị em chúng tôi bán hàng trong khu vực cây xăng. Chúng tôi không thể bị mất miếng ăn vô cớ nên vẫn bán. Cách đây 3 ngày, tụi tui bỗng thấy tại cửa hàng tập trung nhiều người lạ mặt, hình xăm đầy người xuất hiện. Rồi vào khoảng 3 giờ sáng 5/3, 1 bảo vệ của cửa hàng lấy xăng đổ lên vành nắp 1 cái thùng nhựa rồi bật quẹt đốt. Sau đó bảo vệ của cửa hàng hô hoán, đổ tội cho tụi tui gây cháy. Thấy có cháy như vậy nhưng không ai trong số nhân viên của cửa hàng tổ chức dập lửa mà tập trung hành hung tụi tui, trong đó có cả chủ cửa hàng”.

Chị Nguyễn Thị Xưa bị đánh toét mày trái

Chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1977), 1 người dân địa phương cho biết thêm: “Tui đang ngủ ở nhà, nghe hàng xóm rùng rùng chạy ra cây xăng tui cũng chạy theo. Ra đến nơi thì thấy nhiều thanh niên hung hãn dùng ống sắt đánh túi bụi vào những người dân đang có mặt tại cửa hàng xăng dầu làm nhiều người bị thương. Trong đó có 1 thanh niên dùng súng bắn đạn cao su bắn vào người dân, may mà không trúng ai. Vừa hành hung người dân, chủ cửa hàng vừa hô hét ra lệnh đàn em “chơi tới cùng”. Khi công an tới thì bọn chúng lên xe ô tô bỏ chạy”.

Tại cơ quan Công an TX An Nhơn, thượng tá Nguyễn Đình Quang-Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn-cho hay, cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp số 5 thuộc hệ thống cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp có trụ sở chính tại 505 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Chi nhánh cửa hàng số 5 này được cấp phép bán lẻ xăng dầu đến tháng 12/2012, do ông Hoàng Thanh Tùng (SN 1975) thường trú tại 53 đường Lê Văn Sỹ, Hòa Minh, Liên Chiểu (Đà Nẵng) làm chủ. Ngày 16/2, ông Hoàng Thanh Tùng ký hợp đồng thuê của Cty CP TMDV Bảo vệ Thiên Ưng ở số 7 Nguyễn Viết Xuân, TP Pleiku (Gia Lai) 10 nhân viên bảo vệ để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cửa hàng, thế nhưng đến thời điểm này mới chỉ làm có 5 người.

Hung khí tịch thu tại CA TX An Nhơn

 “Theo nguồn tin của chúng tôi, cách đây khoảng 1 tuần, ông Tùng chủ cửa hàng thuê 7 đối tượng gồm: Trần Lê Vinh Quang (SN 1975) ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (Đà Nẵng), Lê Thành Trung (1993) ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Nguyễn Phước Lâm (SN 1984) ở 204 đường Trần Cao Vân, Thanh Khê (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) ở Tân Giang (Hà Tĩnh), và 3 người khác có tên: Được, Trung (còn gọi là Trung đen) và Đợt. Từ 4g30 đến 6g30 ngày 5/3, những đối tượng trên đã tập kết tại cửa hàng xăng dầu số 5. Khi chị em bán hàng rong đến, theo lệnh của chủ cửa hàng Hoàng Thanh Tùng, 7 đối tượng và lực lượng bảo vệ xô đẩy chị em ra khỏi khu vực cửa hàng. Đối tượng Nguyễn Phước Lâm dùng ống tuýp sắt đánh vào mặt chị Nguyễn Thị Xưa (SN 1979) ở Huỳnh Kim, Nhơn Hòa làm toét đuôi mày trái, chảy máu dầm dề. Cùng lúc, anh Nguyễn Bảo Long (SN 1982) ở Phước Lộc (Tuy Phước) và anh Nguyễn Đình Tài (SN 1980, chồng chị Xưa) cũng bị lực lượng côn đồ đánh bị thương. Liền sau đó hàng trăm người dân địa phương nghe chuyện ùa về cửa hàng. Đối tượng Trần Lê Vinh Quang chỉ huy đàn em đàn áp người dân với câu khẩu hiệu “Đánh chết mẹ tụi nó đi” và trực tiếp dùng súng bắn đạn cao su bắn vào đám đông 2 phát.

 Khi lực lượng 113 của CS thị xã đến, Trần Lê Vinh Quang giục tài xế Nguyễn Văn Dũng nổ máy chiếc xe 29 Y 1975 chở 7 đối tượng tẩu thoát. CA thị xã An Nhơn cấp báo tình hình cho Công an tỉnh, sau đó, CA huyện Phù Cát bắt được chiếc xe nói trên cùng 4 đối tượng giao cho CA huyện An Nhơn. 3 đối tượng khác là Được, Trung đen và Đợt cũng không thể thoát khỏi lưới vây của CA huyện Phù Mỹ và đã bị bắt giữ trong ngày”, thượng tá Nguyễn Đình Quang nói.

Công an An Nhơn đã thu được hung khí gồm 1 súng bắn đạn cao su không có giấy phép sử dụng; 6 ống tuýp sắt dài 0,7m. Ngoài ra, khi khám xét chiếc xe ô tô của chủ cửa hàng Hoàng Thanh Tùng mang biển số 43A 03113, lực lượng công an còn phát hiện trong cốp xe còn giấu 2 dao to bản bằng inox.

Tại cơ quan công an, Trần Lê Vinh Quang thú nhận đã bắn 2 phát súng. Cũng theo cho biết của cơ quan công an, chủ cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp số 5 Hoàng Thanh Tùng chưa bao giờ phối hợp với ngành chức năng của địa phương để giải quyết ổn thỏa về lực lượng bán hàng rong trong khu vực cây xăng. 

 

 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.