| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp đối tượng giết 3 người trong một nhà

Thứ Hai 24/12/2012 , 14:57 (GMT+7)

Đối tượng Lê Thanh Đại (sinh năm 1981) đã dùng khúc gỗ chân tủ sát hại cả nhà người tình.

Sáng 24/12, Đại tá Nguyễn Đình Trung, phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thanh Đại (sinh năm 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng về tội "Giết người, cướp tài sản" tại số nhà 05/14, phố Doãn Khuê, tổ 17 phường Phúc Khánh, Thái Bình).

Nạn nhân là ông Nguyễn Anh Tòa, bà Đoàn Thị Cún (vợ ông Tòa) và Nguyễn Minh Tâm (con gái ông Tòa).

Khoảng 20h30 tối 23/12, thấy ngôi nhà của ông Tòa đóng cửa cả ngày, gọi không thấy người lên tiếng, nên người dân nghi ngờ đã phá khóa cửa thì phát hiện ông Nguyễn Anh Tòa (sinh năm 1941), bà Đoàn Thị Cún (1949) và con gái là chị Nguyễn Minh Tâm (1980) đã chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và bắt khẩn cấp đối tượng vào hồi 1h ngày 24/12 tại nhà nghỉ Hưng Thuyết (đường QL10, thuộc xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ). Kẻ gây án là Lê Thanh Đại. Đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù hồi tháng 8/2012.

Tại cơ quan điều tra, Đại khai nhận y có quan hệ tình ái với chị Tâm. Sáng 22/12 chị Tâm có xuống chỗ trọ 2 người đã từng ở với nhau tại khu vực Cầu Đen, phường Phúc Khánh. Sau đó Tâm rủ Đại về nhà mình. Sau khi ăn cơm xong, Đại và Tâm cùng lên phòng tại tầng 2. Tại đây, Đại đã dùng khúc gỗ chân tủ có sẵn trong phòng bất ngờ giết chết chị Tâm.

Nghe tiếng động, bà Đoàn Thị Cún (mẹ chị Tâm) đi lên phòng của chị Tâm, Đại đã tiếp tục dùng khúc gỗ trên giết chết bà Cún. Sau đó xuống tầng 1, tiếp tục hành vi giết người đối với ông Tòa. Sau đó, Đại chốt cửa bên trong và ở trong nhà đến 23h ngày 23/12 mới rời nơi gây án về nhà trọ khu vực Cầu Đen và mang theo số tài sản cướp được gồm 1 xe máy Wave, 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Thấy nhiều người điện thoại vào số máy của chị Tâm, nên Đại đoán sự việc đã vỡ lở nên có ý đồ mang toàn bộ tài sản bỏ trốn về Hải Phòng. Trên đường về, do trời lạnh không thể đi tiếp nên hắn đã thuê nhà nghỉ Hưng Thuyết (xã Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình) để nghỉ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm