| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp tài xế xe cần cẩu đè 3 mẹ con chết thảm

Thứ Năm 07/05/2015 , 08:59 (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe cẩu đã vận hành chưa đúng quy trình, làm lệch tâm, dây cần cẩu bị xoắn dẫn đến tai nạn./ Cần cẩu đè 3 mẹ con chết thảm

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi chiếc cần cẩu đang thi công cầu Hồng Ngự 2 bất ngờ bị đứt cáp đổ sập xuống gây ra cái chết thương tâm của ba mẹ con chị Cao Tường Vân (31 tuổi) và 2 con là Trần Cao Công Danh (5 tuổi), Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi).

Người điều khiển cần cẩu là Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An). Sáng 6/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tài xế Huỳnh.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mặc dù chưa có kết luận chính thức về vụ việc nhưng theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe cẩu đã vận hành chưa đúng quy trình, làm lệch tâm, dây cần cẩu bị xoắn dẫn đến tai nạn.

Theo cơ quan điều tra, tài xế điều khiển phương tiện cần cẩu phải đáp ứng được 3 yêu cầu là phải được đào tạo chuyên môn, có chứng chỉ huấn luyện an toàn về vận hành phương tiện và có văn bản chỉ định là người vận hành. Tuy nhiên, tài xế Huỳnh chỉ đáp ứng được yêu cầu là có đào tạo về chuyên môn.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo địa phương và ban ngành đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình chị Vân và hỗ trợ 13,5 triệu đồng. Riêng đơn vị thi công hỗ trợ ban đầu cho gia đình chị Vân 50 triệu đồng.

Như Báo NNVN đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h30 ngày 5/5 trên tỉnh lộ 842 tại công trình cầu Hồng Ngự 2 (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), cần cẩu đứt cáp bất ngờ đổ xuống đường đúng lúc 3 mẹ con chị Vân đi ngang qua.

Công trình cầu Hồng Ngự do Cty CP Xây dựng công trình Trường Lộc thi công và Sở Giao thông- Vận tải Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Giám đốc Sở GT- VT tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ thi công đối với công trình nói trên.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.