| Hotline: 0983.970.780

Bắt nhóm đối tượng phá két sắt, cạy hòm công đức lấy tiền

Thứ Năm 20/04/2017 , 14:00 (GMT+7)

Ngày 20/4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng

Ngày 20/4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng Trần Văn Thuận (44 tuổi), Trần Văn Hưng (32 tuổi) và Nguyễn Đình Hân (18 tuổi) đều trú tại địa phương để điều tra về hành vi Trộm tài sản.

13-36-35_1
3 đối tượng chuyên đi trộm cắp tài sản bị bắt

Theo đó, vào đầu năm 2017 Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của các nạn nhân ở các xã Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân... bị trộm đột nhập vào nhà lấy tài sản khi đi vắng. Trong đó có hai vụ mất trộm hòm công đức của hai nhà thờ ở đây.

"Chúng thường chờ vào thời điểm buổi tối, chủ nhà đi lễ ở nhà thờ hoặc giữa trưa để đột nhập vào nhà dân hoặc hai nhà thờ đóng trên địa bàn xã Nghi Thạch rồi cạy tủ lấy tiền và tài sản có giá trị", thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết.

Sau quá trình xác minh, vào cuộc điều tra thì ngày 14/4, cảnh sát nhận được trình báo của chị Trần Thị Mai (31 tuổi, ở xã Nghi Thạch) về việc, gia đình đi làm lễ ở nhà thờ đã bị kẻ gian vào nhà phá két sắt, trộm tiền vàng, trang sức, tổng số tài sản trị giá gần 100 triệu đồng.

Tập trung ra soát, các trinh sát thấy nổi lên Trần Văn Thuận, ở xã Nghi Phong. Thu thập thêm chứng cứ, công an thấy Thuận có nhiều tài sản bất minh, tiêu xài hoang phí.

Xác định đây chính là kẻ gây ra vụ trộm, ngày 16/4, nhà chức trách đã tiến hành bắt giữ Thuận khi đang ở trong nhà. Từ lời khai của Thuận, ngày 17/4, cảnh sát bắt thêm Hân và Thứ.

13-36-35_2
Một vụ trộm két sắt của ba đối tượng gây ra

Tại cơ quan điều tra, cả ba khai nhận hành vi phạm tội. Các nghi phạm còn khai trộm cả xe máy, máy tính, thậm chí là gỗ của người dân đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, ba nghi can khai gây ra tổng cộng 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc và TP Vinh với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm