| Hotline: 0983.970.780

Bắt quả tang 'nữ quái' mang bé gái mấy tháng tuổi từ Nam ra Bắc, nghi buôn bán

Thứ Tư 19/10/2016 , 15:22 (GMT+7)

Trên đường vận chuyển một bé gái khoảng 4 tháng tuổi trên xe khách ra bắc giao cho đối tượng trong đường dây nghi là buôn bán trẻ em thì “nữ quái 9X” đã bị lực lượng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ.

15-06-17_nu-qui-9x-dng-khi-ti-cqdt
Đối tượng Nguyễn Hà Gi. S.
 

Chiều 19/10, thượng tá Trần Văn Khang, phó trưởng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: Đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hà Gi. S. (25 tuổi), trú ở ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và một cháu gái khoảng 4 tháng tuổi để điều tra làm rõ hành vi buôn bán trẻ em.

Theo đó vào khoảng 22 h đêm 17/10, tổ công tác công an huyện nhận được nguồn tin có một xe ô tô khách chạy từ hướng TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội chuẩn bị qua địa bàn huyện Diễn Châu có biểu hiện một phụ nữ mang trẻ em bất hợp pháp trên xe.

Ngay lập tức tổ công tác công an huyện Diễn Châu đã mai phục và đón lõng dừng xe kiểm tra. Tại đây, tổ công tác phát hiện một đối tượng nữ đang mang theo một bé gái khoảng 4 tháng tuổi. Thấy có dấu hiệu lạ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xác minh ban đầu về cháu bé nhưng đối tượng này ấp úng, không trả lời được và lập biên bản đưa cả hai về trụ sở cơ quan CSĐT.

Tại đây đối tượng khai đây là lần thứ 5 đối tượng này đưa trẻ em từ Đồng Nai ra giao cho các đối tượng trong đường dây ở phía Bắc.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Diễn Châu đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm người thân cháu bé và phối hợp với công an Nghệ An và cục cảnh sát hình sự bộ công an làm rõ vụ án.

15-06-17_chu-gi-4-thng-tuoi-duoc-pht-hien
Cháu bé được đối tượng mang theo

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.