| Hotline: 0983.970.780

Bắt quả tang tàu cá mang biển số 'ma' để né thi hành án

Thứ Tư 20/07/2016 , 08:17 (GMT+7)

Đến 15 giờ ngày 19/7, các ngành chức năng vẫn chưa thể lai dắt tàu cá của vợ chồng Lê Văn Tiến và Trần Thị Lân đang được tẩu tán để “né” thi hành án vào bờ.

15-30-49_1

 

Nguyên nhân vì vợ chồng Tiến – Lân lên tàu nằm ăn vạ nhằm chống đối.

Vào lúc 15 giờ ngày 16/7, từ phát hiện của gia đình người bị hại, các ngành chức năng huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bắt quả tang chiếc tàu cá của ông Lê Văn Tiến (SN 1984) và bà Trần Thị Lân (SN 1985) ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) đang cố tình tẩu tán để “né” thi hành án bằng “chiêu” thay biển số giả đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan.

Ngay từ lúc phát hiện các ngành chức năng đã cử cán bộ trực giữ chờ lai dắt vào bờ làm thủ tục thi hành án. Thế nhưng đến 14 giờ ngày 19/7, vẫn chưa lai dắt tàu vào bờ được vì vợ chồng Tiến – Lân lên tàu nằm vạ nhằm chống đối người thi hành công vụ.

Như NNVN đã phản ánh trong các số báo trước đó, sau khi ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1955) ở xã Hoài Hương, gọi điện báo về chiếc tàu cá mang biển số BĐ 96578 TS của ông Tiến – bà Lân đang cố tình tẩu tán để “né” thi hành án đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan đang mang biển số giả BĐ 96673 TS, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn đã chỉ đạo lập tức tiếp cận chiếc tàu cá nói trên và cử người trực giữ 24/24.

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn đề nghị cán bộ Đồn Biên phòng 303 đóng trên xã Tam Quan Nam cử cán bộ trực chiến để giữ chiếc tàu. Các ngành gồm Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra xác thực “nhân thân” của chiếc tàu đang mang số hiệu BĐ 96673 TS.

Sau khi kiểm tra, các ngành chức năng khẳng định tàu cá đang mang số hiệu BĐ 96673 TS chính là chiếc tàu BĐ 96578 TS do ông Lê Văn Tiến đang sở hữu đã sửa số. 10 giờ trưa ngày 18/7, các ngành chức năng lập biên bản và tổ chức lai dắt chiếc tàu này vào bờ để làm thủ tục tiến hành thi hành án.

15-30-49_2

 

Tuy nhiên, lúc các cơ quan chức năng tổ chức lai dắt tàu vào bờ thì mực nước biển tại cảng cá Tam Quan xuống thấp, tàu mắc cạn nên không thể lai dắt vào bờ. Đêm 18/7 các ngành chức năng tiếp tục cử cán bộ trực giữ không cho con tàu tẩu thoát.

Sáng qua 19/7, khi mực nước biển tại cảng cá Tam Quan dâng cao, các ngành chức năng bắt đầu tiến hành lai dắt tàu cá đang mang biển số giả BĐ 96673 TS vào bờ thì vợ chồng Tiến – Lân dắt theo cụ già là mẹ của Trần Thị Lân xuống tàu “nằm vạ”.

Trước tình hình trên, UBND huyện Hoài Nhơn tiếp tục điều động nhân sự tiếp cận hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên, đầu giờ chiều ngày 19/7, ông Phạm Thanh Đồng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn cho biết là vẫn chưa lai dắt tàu vào bờ được vì vợ chồng Tiến – Lân “quậy” quá.

Mặt khác, lý do Chi cục THADS huyện Hoài Nhơn chưa thể tổ chức lai dắt chiếc tàu cá vi phạm của Lê Văn Tiến vào bờ để thi hành án mà ông Đồng đưa ra là vì cơ quan này chưa ra quyết định thi hành án.

Được biết, trong thời gian vừa qua, chiếc tàu cá BĐ 96578 TS được Lê Văn Tiến thuê 1 tài công Trần Lanh ở thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn) liên tục đánh bắt trên biển về nộp tiền lại cho vợ chồng Tiến - Lân.

“Gắn số hiệu “ma” trên tàu cá là vi phạm khoản 3, điều 21 tại Nghị định 103 của Chính phủ ban hành ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản”, ông Trần Văn Vinh, Chi cục phó Chi cục Thủy sản Bình Định.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất