| Hotline: 0983.970.780

Bắt tay giao thương ngành điều Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Thứ Năm 25/02/2016 , 06:29 (GMT+7)

Ngày 24/2, tại TP.HCM, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cùng Hội đồng bông và điều Bờ Biển Ngà (CCA) đã tổ chức Hội nghị giao thương bàn về cách thức hợp tác phát triển.

Đặc biệt, Bờ Biển Ngà mong muốn được giúp đỡ nâng cao năng suất vườn điều và học hỏi kinh nghiệm chế biến nhân điều hàng đầu thế giới của Việt Nam…

Chào đón DN điều Việt Nam

Mở đầu hội nghị, ông Malamine Sanogo, Tổng giám đốc CCA khẳng định: “VN liên tục đứng đầu thế giới về XK nhân điều, năng lực chế biến hàng năm lên tới 1,4 triệu tấn (chiếm 50% trong tổng số 2,9 triệu tấn điều thô chế biến trên toàn cầu).

Năng suất vườn điều của VN đạt 1,4 tấn/ha, trong khi Bờ Biển Ngà chỉ 0,4 tấn/ha. Chính vì thế, chúng tôi đến đây mong muốn hợp tác chặt chẽ với các bạn nhằm học hỏi kinh nghiệm cải tạo vườn điều và kêu gọi DN VN đầu tư nhà máy chế biến tại Bờ Biển Ngà”.

Tương tự, ông Karim Berthe, Chánh Văn phòng CCA cho biết, Bờ Biển Ngà là nước sản xuất điều thô lớn nhất toàn cầu (năm 2016 khoảng 725.000 tấn) nhưng khả năng chế biến chỉ đạt 45.000 tấn (6%), nếu hợp tác tốt với VN thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho DN hai bên.

Ông này khẳng định, đích thân Tổng thống Bờ Biển Ngà chỉ đạo ưu tiên chính sách nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chế biến điều nước họ trong vòng 10 năm tới. “Và nơi chúng tôi muốn hợp tác, học hỏi chính là Việt Nam, nước có ngành điều phát triển với tốc độ thần kỳ, lớn mạnh nhất thế giới”.

Cụ thể, Bờ Biển Ngà đã cho thiết lập văn phòng đại diện của CCA đặt tại trường đại học Bách khoa TP.HCM. CCA cũng hợp tác với trường đại học của cả 2 nước để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về công nghệ và máy móc chế biến điều, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ kỹ thuật, công nhân chế biến.

Đồng thời, Chính phủ Bờ Biển Ngà cũng xây dựng dự án tăng tốc về chế biến điều ở phía Bắc nước này. “Chúng tôi dành ưu tiêu chào đón đặc biệt các DN điều VN đến đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại đây. Chính phủ Bờ Biển Ngà đã có chính sách về hỗ trợ đầu tư chế biến điều, đặc biệt là ưu đãi về thuế, kéo dài từ 7 - 15 năm cho các bạn”, ông Karim Berthe nói.

Về phía VN, ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Vinacas khẳng định, VN sẵn sàng giúp đỡ Bờ Biển Ngà về kỹ thuật nhằm tăng năng suất từ 0,4 tấn lên khoảng 1 tấn/ha. Ngoài ra, các DN chế biến điều VN có sáng kiến đầu tư xây dựng các nhà máy cắt tách vỏ điều tại Bờ Biển Ngà sau đó mang về VN chế biến sâu. Trước mắt, hai nước nên hợp tác theo hướng này, đảm bảo đôi bên cùng có lợi.

Cải thiện cung ứng điều thô Bờ Biển Ngà

Liên quan đến giao thương điều thô giữa hai nước, ông Đặng Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Vinacas thông tin: Trong tổng số 867.000 tấn điều thô VN nhập từ 25 quốc gia, chỉ riêng Bờ Biển Ngà đã chiếm 302.000 tấn (36%). Tuy nhiên, việc giao dịch có nhiều bất ổn từ phía Bờ Biển Ngà.

Cụ thể, năm 2015 mặc dù hàng ký rất sớm nhưng phải đến tháng 4 - 5/2015 mới về Việt Nam, trễ cả tháng so với ký kết, trong đó rất nhiều lô hàng giao thiếu. Một số người bán cũng đã có những yêu cầu vô lý, đề nghị người mua phải hỗ trợ giá, gây thiệt hại lớn cho DN VN.

Điều này dẫn đến hệ quả thời gian gần đây DN VN có xu hướng không muốn nhập trực tiếp từ DN Bờ Biển Ngà, mà nhập qua các nhà môi giới để đảm bảo an toàn, khiến giá điều thô bị đẩy lên cao (nhập trực tiếp sẽ giảm khoảng 50 USD/tấn).

Về vấn đề chất lượng, theo ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Vinacontrol, trong năm 2015 vẫn có một số lô hàng nhập về từ Bờ Biển Ngà bị mốc, mọc mầm dẫn đến hậu quả khối lượng hàng không sử dụng được lớn, có thể phải bỏ cả lô hàng, tỷ lệ nhân vàng nám nhiều, gây vị chua, thiếu mùi tự nhiên. Vì thế, sắp tới Vinacontrol sẽ mở văn phòng kiểm tra chất lượng điều thô ngay tại Bờ Biển Ngà để hỗ trợ xử lý dứt điểm tình trạng này.

Đại diện Vinacas cũng thông tin, sản lượng điều của VN gần đây đang tăng lên do chính sách cải tạo vườn điều của Bộ NN-PTNT và Vinacas thực hiện, vì thế điều nhập khẩu thời gian tới sẽ giảm. Ngoài ra, Thông tư 12 của Bộ NN-PTNT yêu cầu tất cả các lô hàng nguồn gốc thực vật nhập khẩu vào VN phải có giấy chứng nhận kiểm tra VSATTP. Đồng thời, Bờ Biển Ngà hiện chưa có tên trong “Danh sách các nước đăng ký XK thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam”, vì thế cần nhanh chóng xử lý vấn đề này.

Trả lời những vấn đề trên, ông Malamine Sanogo, Tổng giám đốc CCA khẳng định: “Bất cứ DN Bờ Biển Ngà nào vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, chúng tôi sẽ đề nghị rút giấy phép vĩnh viễn”.

Ông này cũng thông tin, hiện nước họ chỉ có 105 DN được phép XK điều, đề nghị các DN VN không giao dịch ngoài danh sách này.

“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng điều thô xuất sang VN. Chúng ta cần phải có lòng tin để hợp tác với nhau, từng bước giải quyết những vướng mắc liên quan đến chất lượng, giao dịch thương mại, đảm bảo 2 bên cùng thắng”.

Phía Bờ Biển Ngà cũng sẽ thông báo trực tiếp với Tổng thống nước họ để chỉ đạo đăng ký ngay tên trong “Danh sách các nước đăng ký XK thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam”.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất