| Hotline: 0983.970.780

Bắt thêm 3 Thanh tra giao thông trong đường dây nhận hối lộ tiền tỷ

Thứ Tư 07/12/2016 , 15:41 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Thanh tra giao thông ăn hối lộ tiền tỷ, ngày 7/12, Công an TP Cần Thơ vừa bắt thêm 4 đối tượng trong đường dây này.

Đến thời điểm hiện tại, có 7 người công tác tại Thanh tra giao thông Cần Thơ bị bắt vì tội nhận hối lộ
Đến thời điểm hiện tại, có 7 người công tác tại Thanh tra giao thông Cần Thơ bị bắt vì tội nhận hối lộ


Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an Cần Thơ - cho biết, 3 cán bộ Thanh tra giao thông bị bắt gồm Nguyễn Trần Lưu - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Thốt Nốt; Hồ Công Thiện - Đội phó Đội Thanh tra giao thông huyện Phong Điền; Trần Lập Pháp - cán bộ Đội Thanh tra giao thông quận Cái Răng. Ngoài ra có Trần Tường An là “cò” nhận và đưa tiền từ các doanh nghiệp, chủ xe cho Thanh tra giao thông.

Các đối tượng này cùng tham gia vào đường dây nhận hối lộ bảo kê cho các doanh nghiệp, chủ xe trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong hơn một năm qua.

Cùng ngày, nguồn tin từ Sở GTVT Cần Thơ xác nhận, ngày 6/12, Công an TP Cần Thơ đã gửi đến văn phòng Sở GTVT thư triệu tập Hồ Công Thiện, Trần Lập Pháp, Nguyễn Trần Lưu đến cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 người của Thanh tra giao thông (Sở GTVT) Cần Thơ bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ nhận hối lộ tiền tỷ.

Ba cán bộ này cùng 9 người khác trước đó đã được Giám đốc Sở GTVT luân chuyển tạm thời về văn phòng sở theo đề nghị của cơ quan công an.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 16/7/2016, Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 Lý Hoàng Minh trực tiếp đi thu tiền bảo kê hàng loạt nhà xe hoạt động trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị cảnh sát bắt quả tang. Từ lời khai của Minh, cảnh sát lần lượt bắt giữ Võ Hoàng Anh (Trưởng đội 3) và Đoàn Vũ Duy (Trưởng đội 11) cùng "cò" bảo kê Nguyễn Văn Cần.

Ngày 15/9, Phó chánh Thanh tra giao thông Dương Minh Tâm bị cơ quan CSĐT triệu tập lên làm việc. Đến trưa cùng ngày công an đã đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam Dương Minh Tâm vì nhận tiền “bảo kê” của các doanh nghiệp.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định có trên 60 doanh nghiệp đã đóng tiền cho nhóm thanh tra giao thông nói trên. Vụ việc đang được Công an Cần Thơ mở rộng điều tra.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.