| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng:

Bắt tiếp 3 đối tượng chém trọng thương cảnh sát

Thứ Ba 04/03/2014 , 09:40 (GMT+7)

3 đối tượng bị bắt khi chúng đang lẩn trốn tại nhà Đoàn Thị Bình ở xã Nam Bình, huyện An Dương.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hải Phòng, cho biết: Vào lúc10 giờ 30 phút ngày 3/3, PC45 phối hợp cùng Công an huyện An Dương (Hải Phòng) bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án chém trọng thương, cướp tài sản của Trung úy Vũ Thế Thắng (chuyên án 214 G). Ngay sau đó, Công an thành phố Hải Phòng thưởng nóng cho PC45 và chỉ đạo triển khai tiếp chuyên án.

3 đối tượng bị bắt khi chúng đang lẩn trốn tại nhà Đoàn Thị Bình ở xã Nam Bình, huyện An Dương, gồm: Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1988, quê Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng); Lê Minh Chung (sinh năm 1978, quê Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên, đang ở tại số 22 xóm mới, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Trần Giang Lộc (con trai Bình - sinh năm 1987, trú thôn Nam Bình, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng). 

Vào hồi 5 giờ 50 phút ngày 24/2, tại ngõ 193 Hồ Sen xảy ra vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là Trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố Hải Phòng, đang trên đường đi làm đã bị một số đối tượng dùng rìu đập nhiều nhát vào đầu, gây thương tích nặng, sau đó chúng cướp xe máy Honda AIR BLADE của nạn nhân.

 Vụ án xảy ra vào sáng sớm, không có bất cứ nhân chứng nào chứng kiến và nhận dạng được thủ phạm gây án; còn người bị hại hôn mê sâu, không cung cấp được thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và kiên trì rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, Ban chuyên án đã xác định được 2 đối tượng liên quan đến vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1988 tại Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng) và Vũ Thanh Sơn (tức Sơn Liên Xô - sinh năm 1963, trú quán tại 62/346 Tô Hiệu, Hải Phòng). Sau đó, PC45 tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ án và bắt giữ 3 đối tượng trên.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm