| Hotline: 0983.970.780

Bắt vụ mua bán 121 gói ma túy tổng hợp ở Lâm Đồng

Thứ Sáu 07/06/2013 , 08:57 (GMT+7)

Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đã bắt vụ mua bán trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ 121 gói ma túy tổng hợp.

Trong tuần đầu tiên của Tháng hành động Phòng chống ma túy 2013, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ vụ mua bán trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Ngày 6/6, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 phụ nữ buôn bán ma túy.

Thông tin từ Công an huyện Đức Trọng cho biết, vào lúc 20 giờ ngày 4/6 tại khu chợ A, thị trấn Liên Nghĩa, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Đức Trọng đã bắt qủa tang đối tượng Trần Ngọc Thủy (nữ, sinh năm 1983, ngụ tại Cái Thế, Ninh Kiều, Cần Thơ) đang bán ma túy cho Phạm Văn Hòa (sinh năm 1994, ngụ tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được hai gói nilông có chứa chất ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Qua lời khai của đối tượng Thủy, cơ quan điều tra khám xét tại nơi ở của Trịnh Thái Trang (sinh năm 1985, ngụ tại An Hiệp 1, thị trấn Liên Nghĩa) là đối tượng đưa ma túy cho Trần Ngọc Thủy bán.

Qua khám xét tại nhà Trang (số 53 đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa), cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 121 gói ma túy tổng hợp, 20 lọ thủy tinh, 20 gói nilông và 1 cân tiểu ly cùng các dụng cụ khác để phân chiết ma túy.

Bước đầu, Trang và Thủy khai nhận đã liên kết với nhau buôn bán ma túy trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Đức Trọng đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Thủy (Thủy cũng là con nghiện ma túy), với Trịnh Thái Trang cũng bị khởi tố về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất