| Hotline: 0983.970.780

Bắt vụ vận chuyển thịt thối

Thứ Sáu 05/10/2012 , 09:47 (GMT+7)

Tại UBND phường Lái Thiêu, số thịt bẩn được xác định gồm 200 kg thịt, da, lòng và xương heo đã băm nhỏ, bốc mùi hôi thối nồng nặc...

Rạng sáng ngày 4/10, các “hiệp sĩ” phường Lái Thiêu (TX.Thuận An, Bình Dương) đã bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Thảo (SN 1968) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1988, cả hai cùng ngụ TX.Thuận An, Bình Dương) khi 2 người này đang chở hàng trăm kg thịt bẩn đi giao tại chợ Lái Thiêu.

Tại UBND phường Lái Thiêu, số thịt bẩn được xác định gồm 200 kg thịt, da, lòng và xương heo đã băm nhỏ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, được chứa trong hàng chục bịch nilon và bao tải. Được biết, số thịt thối này Thảo lấy từ Q.12 (TP.HCM) về bỏ mối cho các điểm làm giò, chả lụa… ở khu vực chợ Lái Thiêu.

Gần đây, do nhiều chủ hàng cung cấp nguồn thức ăn bẩn, trong đó có các loại thịt đã gây ra ngộ độc hàng loạt. Đặc biệt là mới đây, hàng ngàn công nhân của Công ty Hansoll Vina ăn bữa chiều đã bị ngộ độc.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.