| Hotline: 0983.970.780

Bắt xe chở 1.800 cây thuốc lá lậu và nhiều hung khí

Thứ Tư 24/08/2016 , 20:08 (GMT+7)

Qua quá trình khám xét và thống kê, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 1.680 cây thuốc Jet và 120 cây thuốc Hero đều không rõ nguồn gốc. 

16-39-30_img_7990
1.800 cây thuốc lậu và hung khí của 2 đối tượng Đông, Toàn bị tạm giữ

 

Sáng 24/8, thượng úy Nguyễn Trần Đông - cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC67 Công an TP.HCM) trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn trước cổng trường ĐH Nông lâm, Q.Thủ Đức thì phát hiện xe ôtô BKS: 61A – 170.60 chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ, có dấu hiệu lạ, nên báo cáo cấp trên.

Nhận tin, đại úy Nguyễn Hoàng Tâm - Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc lập tức triển khai lực lượng truy đuổi. Phát hiện xe lực lượng CSGT, chiếc xe ô tô liền tăng tốc bỏ chạy, nhưng do va vào dải phân cách giữa đường nên bị kẹt lại. Mặc dù được yêu cầu, 2 người đàn ông trong xe cố thủ hơn nửa giờ mới chịu mở cửa.

Khi 2 đối tượng mở cửa xe, thấy trên tay chúng là mã tấu và dao bầu, lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế. Kiểm tra nhanh, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có số lượng lớn thuốc lá nên báo về Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.9 và Công an P.Tân Phú đến hỗ trợ đưa đối tượng và tang vật về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an Q.9, đối tượng cầm lái khai tên Nguyễn Văn Đông (21 tuổi, ở Lâm Đồng) và Võ Đình Toàn (25 tuổi, ở Đồng Nai). Qua quá trình khám xét và thống kê, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 1.680 cây thuốc Jet và 120 cây thuốc Hero đều không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, trên xe còn có hung khí gồm: 1 cây mã tấu, 1 con dao bầu, 5 ống tuýp sắt.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất