| Hotline: 0983.970.780

Bầu cử ở Nhật Bản: Ông Abe chiến thắng bằng 'lá bài' Triều Tiên?

Thứ Hai 23/10/2017 , 11:05 (GMT+7)

Ngày 22/10, hàng triệu cử tri Nhật Bản đã đội mưa đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sớm ở nước này. Liên đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe và đảng Koimeto dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Thắng bằng "lá bài" Triều Tiên?

AFP cho biết các hòm phiếu bắt đầu mở từ 7h sáng ngày 22/10 (giờ địa phương, 11h giờ GMT ngày 21/10) và kết thúc hồi 8h tối (11h giờ GMT ngày 22/10). Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trong ngày hôm nay.

Thủ tướng Shinzo Abe và đảng LDP dự kiến sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Tờ Japan Times cho biết cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong bối cảnh bão Lan gây mưa lớn tại nhiều khu vực ở miền trung và miền đông Nhật Bản, với sức gió lên tới 252km/h. Do lo ngại ảnh hưởng của bão, một số khu vực đã phải bầu cử sớm. Bất chấp mưa bão, lượng cử tri tham gia bầu cử vẫn rất đông. Điều này phần nào cho thấy công chúng Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới cuộc bầu cử lần này. Theo AFP, lượng cử tri đi bầu cử sớm đạt mức kỷ lục 15,64 triệu người.

Trước đó, các ý kiến phân tích đều nghiêng về khả năng, lượng cử tri đi bầu cử giảm càng là lợi thế đối với Thủ tướng Shinzo Abe và đảng LDP khi các cử tri bảo thủ ủng hộ ông có chính kiến rõ ràng và kiên định hơn so với các nhóm khác. Nếu kết quả các cuộc khảo sát trước bầu cử là chính xác, LDP sẽ giành chiến thắng áp đảo. Cụ thể theo kết quả khảo sát do tờ Yomiuri Shimbun tiến hành, liên dảng LDP-Koimeto có thể giành hơn 300 ghế trên tổng số 465 ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho biết vẫn còn 20% cử tri Nhật Bản chưa quyết định ủng hộ ai.

Theo luật, cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản chưa cần thiết phải tổ chức trong vòng hơn 1 năm tới. Tuy nhiên, ông Abe và đảng LDP cầm đã quyết định thực hiện bầu cử sớm, với tuyên bố cần điểm tựa để giải quyết “cuộc khủng hoảng quốc gia”-cụm từ ám chỉ mối đe doạ từ CHDCND Triều Tiên. Chỉ cách đây vài tháng, tỉ lệ tín nhiệm đối với ông Abe và LDP đã sụt giảm kỷ lục.

Tuy nhiên, nguy cơ từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triền Tiên đã tác động đáng kể tới lá phiếu cử tri Nhật Bản. Hồi tháng trước, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ “nhấm chìm” Nhật Bản xuống đáy biển, đồng thời bắn 2 quả tên lửa qua đảo Hokkaido, phía bắc nước Nhật. Trong bối cảnh trên thì lời kêu gọi “bảo vệ nước Nhật bằng mọi giá” của ông Abe đã “đánh” trúng tâm lý cử tri.
 

Không thể lơ là kinh tế

Trên thực tế, không phải ai cũng ủng hộ ông Abe. Cử tri Etsuko Nakajima, 84 tuổi nói với AFP khi bỏ phiếu tại Tokyo. “Tôi phản đối hoàn toàn chính quyền hiện tại. Đạo đức sụp đổ. Đất nước này rồi sẽ bị phá vỡ”.

Thách thức đối với LDP và ông Abe mặc dù vậy là không lớn. Reuters cho biết đảng Hy vọng của nữ Thị trưởng Tokyo Yuriko Koiko từng được chờ đợi sẽ gây khó khăn cho LDP. Nhưng số lượng người ủng hộ đảng này đã giảm xuống ngay sau khi bà Koiko không ra tranh cử trực tiếp, thay vào đấy là ủng hộ cho đảng Cộng sản. Trong bối cảnh trên, cử tri Nhật không có nhiều lựa chọn ngoài LDP. Quan điểm chống Triều Tiên cứng rắn của ông Abe được “bổ trợ” thêm bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng giúp ông kiếm thêm được phiếu bầu cử các cử tri cứng rắn. Ông Trump theo kế hoạch sẽ có chuyến công du Nhật Bản từ ngày 5-7/11 tới, với nội dung tái khẳng định cam kết đồng minh với Tokyo.

Theo AFP, chiến thắng tại Hạ viện sẽ mở đường cho ông Abe thúc đẩy tăng cường sức mạnh quân đội Nhật Bản, thông qua việc sửa đổi Hiến pháp nước Nhật. Kế hoạch này vốn vấp phải phản ứng rất mạnh mẽ của một bộ phận công chúng Nhật Bản. Bên cạnh đấy, là các chương trình liên quan tới phát triển kinh tế. Với nhiều cử tri Nhật Bản thì vấn đề này còn quan trọng hơn cả “mấy quả tên lửa” của Triều Tiên.

“Trợ cấp và lương đều không khá hơn chút nào…Tôi không cảm thấy kinh tế đang có sự hồi phục”-cử tri Hideki Kawasaki, 67 tuổi, nói với AFP.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.