| Hotline: 0983.970.780

Bầu Đức bỗng “thèm” Lee Nguyễn

Thứ Sáu 05/12/2014 , 13:22 (GMT+7)

Kể từ sau Lee Nguyễn, bầu Đức gần như thờ ơ với ngoại binh, ông không còn vung tiền mua sắm rầm rộ. Nhưng giờ trong một chiến lược mới, ông bầu phố Núi bỗng thấy “thèm” Lee Nguyễn.

Thử 2 Tây đều hỏng

Bầu Đức và thầy Giôm đã phải cãi nhau về việc chiêu mộ ngoại binh cho vị trí tiền đạo. Ông Đức có trong tay Công Phượng và Văn Toàn nên nhất quyết lắc đầu. Còn ông thầy người Pháp khẳng định, chỉ Công Phượng, Văn Toàn là không đủ, không đảm bảo cho cả một mùa giải khắc nghiệt như V-League.

Rút cuộc bầu Đức gật đầu và thậm chí chỉ đạo phải tìm chân sút ngoại có chất lượng. Ông bảo: “Tôi cho phép mua 2 cầu thủ ngoại nhưng đó phải là những người có trình độ vượt trội so với Công Phượng, Tuấn Anh và chưa từng thi đấu ở V-League. Họ hưởng lương cả trăm triệu đồng mỗi tháng thì phải đá hơn hẳn cầu thủ nhận lương 10 triệu đồng”.

Học viện JMG toàn cầu giới thiệu tới phố Núi một chân sút người Cameroon có cái tên rất kêu: Obama. Ngược với cái tên kêu này là một cầu thủ chơi bóng rất vụng về và chắc chắn không có cơ hội sát cánh cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mùa tới.

Xem Obama thi đấu, bầu Đức chê thẳng: “Obama có cái tên kêu nhưng đá đấm thì chẳng ra gì, cứ lóng nga lóng ngóng. Cao kều thế kia nhưng tôi chào thua rồi, cho về nước sớm để khỏi tốn cơm gạo”.

Một tiền đạo khác cũng đến phố Núi thử việc thời gian quan là Julio Moraes Ribeiro. Cầu thủ người Brazil này có kỹ thuật cá nhân thuộc lại khá, cũng đã có 2 bàn thắng cho HAGL ở giải tập huấn tứ hùng. Nhưng chừng đó với bầu Đức là không thuyết phục.

“Kỹ thuật đấy, nhưng thể hình nhỏ quá không ăn thua. Cần thêm thời gian cho cầu thủ này nhưng tôi không đánh giá cao. Bởi kỹ thuật cũng như tiền đạo của HAGL thôi. Tôi muốn tuyển ai đó thật sự nổi bật chứ nếu kém quá thì thôi, dùng cầu thủ mình đào tạo còn hơn”, bầu Đức tỏ vẻ ngao ngán.

Bỗng "nhớ" Lee Nguyễn

Thử 2 Tây đều chưa ưng, bầu Đức bỗng “thèm” Lee Nguyễn - tiền vệ công từng khoác áo HAGL mùa bóng 2009 và khiến ông thời điểm ấy tuyên bố, HAGL 99% sẽ vô địch mùa giải này.

Thực tế sau đó ai cũng biết, thậm chí mối tình giữ HAGL vào ngôi sao người Mỹ gốc Việt này sớm tan vỡ chỉ sau một mùa bóng, dù bầu Đức đã hết mực bảo vệ cầu thủ sinh năm 1986 này trước những bất đồng trong nội bộ đội bóng.

Bây giờ, ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Lee Nguyễn nổi như cồn khi ghi tới 18 bàn giúp New England Revolution về nhì khu vực miền Đông cũng như giành vé dự chung kết MLS Cup toàn quốc. Cá nhân Lee về thứ ba trong cuộc đua Cầu thủ giá trị nhất giải năm nay, bên cạnh việc có mặt trong đội hình tiêu biểu và được gọi trở lại đội tuyển Mỹ sau bảy năm.

Lý giải về thành công của Lee Nguyễn, bầu Đức cho biết: “Đã có nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao Lee Nguyễn không thành công ở V-League? Câu trả lời rất đơn giản: Những tài năng như cậu ấy thường bị cô lập tại đây. Bạn không thể phát huy được khi người ta không tạo cơ hội, không chuyền bóng hoặc hợp tác với bạn. Còn ở MLS, người ta chơi bóng chuyên nghiệp, tôn trọng nghề nghiệp của nhau và không có chuyện bè cánh, ghen ghét. Bởi thế, Lee Nguyễn có cơ hội hợp tác và đã thành công”.

Từ đây, bầu Đức bỗng ước: “Hoàng Anh Gia Lai bây giờ mà còn Lee Nguyễn thì quá hay. Các cầu thủ trẻ của tôi đều được đào tạo cơ bản, có đạo đức, nói gì làm đó nên chắc chắn sẽ hợp tác cùng Lee Nguyễn, chuyền bóng cho cậu ấy tha hồ ghi bàn”.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm