| Hotline: 0983.970.780

Bầu Đức không thưởng cho Công Phượng và đồng đội

Thứ Hai 05/01/2015 , 14:58 (GMT+7)

Ông cho rằng không nên tung hô lứa cầu thủ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… quá sớm, vì V-League vẫn còn dài.

Dù HA Gia Lai có chiến thắng tưng bừng trong ngày khai mạc V-League, dù bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng đều ghi bàn, nhưng bầu Đức vẫn cho biết ông sẽ không thưởng đồng nào cho đội bóng.

Quan điểm của bầu Đức là ông đã nuôi các cầu thủ thuộc lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… nhiều năm nay, họ được ông trả lương để đá bóng, nên không việc gì ông phải thưởng cho họ khi họ làm công việc mà họ được trả lương.

Trước đó, có thông tin cho rằng sau mỗi trận thắng của HA Gia Lai ở V-League 2015, đội bóng phố núi sẽ được thưởng 500 triệu đồng. Dù vậy, ông bầu của đội bóng phố núi cật lực phản bác nguồn thông tin trên.

Cách nay không lâu, bầu Đức từng thể hiện rõ quan điểm là không nên dùng tiền để kích thích tinh thần của cầu thủ, đặc biệt là lứa của những cựu cầu thủ U19 Việt Nam năm ngoái. Có lần, bầu Đức từng cấm cầu thủ của ông nhận tiền thưởng từ VFF, vì sợ cầu thủ nhiễm thói quen xấu.

Cũng theo bầu Đức thì không nên tung hô lứa cầu thủ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… quá sớm, vì V-League vẫn còn dài. Trước đó, chính những cầu thủ này đã thay phiên nhau lập công cho HA Gia Lai trong trận đấu với Khánh Hòa ở vòng 1 V-League.

3 trong số 4 bàn thắng của 3 cầu thủ trên đều là những bàn thắng đẹp, theo đúng thói quen dứt điểm của họ. Đó là những cú sút xa vào lưới của Tuấn Anh và Xuân Trường, cũng như pha đi bóng và dứt điểm chéo góc của Công Phượng.

Trận đấu thuộc vòng 1 V-League cũng là trận đấu hiếm hoi mà người ta thấy bầu Đức dành thời gian đến sân rất sớm, ông lặng lẽ quan sát khán giả vào sân, rồi còn bất ngờ với chuyện xuất hiện vé “chợ đen” ở V-League.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm