| Hotline: 0983.970.780

Bầu Đức: ‘Tôi vẫn tiếc khi lứa U23 này không vô địch SEA Games’

Thứ Sáu 19/01/2018 , 14:09 (GMT+7)

Chứng kiến thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, phó Chủ tịch VFF như thêm phần tiếc nuối.

* Trận đấu Việt Nam – Iraq sẽ diễn ra lúc 18h30 thứ Bảy 20/1

“Đây là lứa cầu thủ rất tài năng. Không chỉ đến giải U23 châu Á lần này họ mới bộc lộ, mà đã sớm cho thấy khả năng ở lứa tuổi U19, U20. Vì thế, tôi rất tiếc khi họ không thể vô địch SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia năm ngoái”, bầu Đức tâm sự cùng VnExpress. “Tất nhiên, trong bóng đá muốn vô địch phải hội tụ nhiều yếu tố và mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhưng thực sự tôi vẫn tiếc nuối”.

10 năm trước, bầu Đức quyết định xây dựng học viện HAGL JMG để cho ra đời những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... với mong muốn giúp Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games nhưng lứa cầu thủ này đã vỡ mộng. Ảnh: Đức Đồng.

Với tư cách phó Chủ tịch VFF, bầu Đức từng tuyên bố nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29, ông sẽ từ chức. Tuy nhiên, tại giải đấu ở Malaysia, các cầu thủ Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng. Giữ đúng lời hứa, bầu Đức đã nộp đơn lên VFF xin từ chức nhưng chưa được chấp thuận. VFF động viên ông chủ của HAGL ở lại đến hết nhiệm kỳ (vào tháng 3/2018).

“Rút khỏi VFF nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ bóng đá. Tôi vẫn đầu tư cho HAGL và âm thầm giúp bóng đá nước nhà”, bầu Đức cho biết.

Doanh nhân sinh năm 1962 là người trực tiếp sang Hàn Quốc đàm phán để VFF ký hợp đồng với Park Hang-seo, sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức. Ông sau đó còn đưa đồng hươngp của HLV Park là ông Chung Hae-seong về tái thiết bóng đá phố núi với mục tiêu vô địch V-League 2019.

Đa số cầu thủ U23 Việt Nam lọt vào tứ kết giải U23 châu Á đã bị loại ngay sau vòng bảng ở SEA Games 2017. Ảnh: Anh Khoa.

Trong thành phần U23 Việt Nam đang dự giải châu Á, đội bóng phố núi cũng là CLB đóng góp nhiều nhất với sáu cầu thủ. Trong đó, Công Phượng, Văn Thanh và Xuân Trường thường xuyên đá chính, góp phần đưa U23 Việt Nam vào tứ kết giải đấu đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhận xét về đối thủ sắp tới là Iraq, bầu Đức phân tích: “Iraq tất nhiên là một đội mạnh, mạnh hơn hẳn Việt Nam. Nhưng, các cầu thủ của chúng ta không có gì phải sợ. Vòng bảng họ cũng đã đối đầu với Australia, Syria đều có thể hình và lối chơi tương đồng. Bởi vậy Việt Nam có thể sẽ tạo bất ngờ. Chúng ta chỉ ngại những đội bóng như Hàn Quốc, Nhật Bản vì họ chơi kỷ luật, kỹ thuật và biến hoá”.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm