| Hotline: 0983.970.780

Bay theo đường quả bóng đang bay

Thứ Sáu 25/06/2010 , 09:58 (GMT+7)

Muốn có bóng đá chuyên nghiệp, không thể không có… tiền. Ông chủ của các câu lạc bộ bóng đá lừng lẫy đều là những tỷ phú.

Muốn có bóng đá chuyên nghiệp, không thể không có… tiền. Ông chủ của các câu lạc bộ bóng đá lừng lẫy đều là những tỷ phú.

Vấn đề tài chính đã và đang đặt ra nhiều bài toán hóc búa cho những quốc gia may mắn sở hữu được một thế hệ cầu thủ tài năng và mong muốn có được một vị trí trên bản đồ sân cỏ quốc tế. Nước Mỹ có nền kinh tế thịnh vượng, ai cũng biết. Nước Ghana có nền kinh tế eo hẹp, ai cũng biết. Vậy mà hai đội tuyển ấy cùng vượt qua vòng đấu bảng World Cup 2010 khá ngoạn mục, để được đối đầu trực tiếp với nhau tại vòng hai.

Nằm trong bảng C, đội tuyển Mỹ lần lượt cầm chân đội tuyển Anh 1-1, rồi hòa tiếp đội tuyển Slovenia 2-2 và đánh bại đội tuyển Algeria 1-0, để đoạt 5 điểm một cách thuyết phục. Đứng đầu bảng C, đội tuyển Mỹ sẽ gặp đội tuyển Ghana tại vòng hai. Đối thủ của đội tuyển Mỹ ở lượt thắng thua trực tiếp sắp tới, có thể xem như một đại diện đáng tôn trọng của bóng đá lục địa đen. Đội tuyển Ghana đã vượt qua đội tuyển Serbia 0-1, chia điểm với đội tuyển Úc 1-1, chịu khuất phục trước đội tuyển Đức 0-1, và đứng nhì bảng D với 4 điểm.

Đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bob Bradley không hề có ngôi sao nào tầm cỡ thế giới. Đội tuyển Ghana dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Milovan Rajevac cũng chưa phải là một ứng viên cho bất kỳ danh hiệu gì. Thế nhưng, hai đội tuyển này tạo được niềm tin trong lòng người hâm mộ, vì mỗi lần họ ra sân thì khán giả được xem một trận cầu đầy gay cấn, đầy nỗ lực và đầy cống hiến. Tất nhiên, không dễ thấy những bàn thắng tuyệt đẹp của đội tuyển Mỹ và cũng không dễ thấy những kỹ thuật xuất thần của đội tuyển Ghana, nhưng những pha tấn công của họ về phía khung thành đối phương luôn thể hiện bản lĩnh và chứng minh khát vọng của những kẻ hướng đến bóng đá đỉnh cao.

Có nhiều cầu thủ Mỹ không xa lạ với những tiện nghi vật chất văn minh tột bậc. Có nhiều cầu thủ Ghana vẫn quen với nếp sống đạm bạc ở xứ sở khó khăn. Giữa họ vẫn có bức tường cách ngăn sang - hèn. Chỉ khi ra sân cỏ, họ mới giống nhau. Chỉ khi ra sân cỏ, họ mới hiểu đam mê của họ cùng ngùn ngụt dâng cao theo mỗi đợt sóng hò reo trên khán đài. Chắc chắn trận đấu Mỹ -Ghana vào ngày 27/6 là một trận đấu đáng xem, vì họ thực sự bay theo đường quả bóng đang bay!

Lê Thiếu Nhơn 

Ý KIẾN – NHẬN ĐỊNH 

TRÁNH RÉT 

Braxin vẫn là "ngáo ộp" với các đội bóng khác, không chỉ "tiểu nhược" mà thậm chí "đại gia" khi phải gặp đội bóng xứ samba vẫn phải ngại ngùng. Nên dễ hiểu vì sao sẽ có cuộc "tránh rét" ở bảng H, Tây Ban Nha, Chilê và là Thụy Sĩ dù phải dồn sức để giành vé vào vòng 2 song vẫn thầm mong thần may mắn đến với mình để tránh đụng độ Braxin ở vòng 2.

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha xem như đã đi tiếp nhưng vẫn còn 1% khả năng họ bị loại. Con số này tuy rất nhỏ nhưng đủ để cả một dân tộc, một nền bóng đá phải khóc than, ôm hận. Theo quan điểm của tôi, hai đội bóng ở bán đảo Iberia vẫn đi tiếp bởi họ tiến bộ qua từng trận đấu. Vấn đề ở chỗ HLV Queiroz của Bồ Đào Nha cần nhiều phương án mở hơn, thay vì quá phụ thuộc vào Ronaldo như 2 trận đấu vừa qua. Triều Tiên còn khá non kém, chứ nếu phải đội khác không chừng số phận của Bồ Đào Nha bây giờ cũng đang "chỉ mành treo chuông".

Tương tự là Del Bosque của Tây Ban Nha. Chính sự cẩn trọng quá mức của "ngài râu kẽm" mà các tiền đạo thượng thặng của đội bóng này bị tịt ngòi. Nếu ông Bosque mạnh dạn đẩy cao đội hình, để các tiền vệ công áp sát hàng phòng thủ của đối phương hơn, các chân sút mới đỡ bị đói bóng, không phải "xách xe" không.

Tất cả các đội bóng lớn xuất quân đêm nay đều có ý tránh rét, chuẩn bị cho cho những vòng đấu "phát ăn luôn". Bởi thế nếu cứ ra "gió lạnh", các đôi chân sẽ tê cóng hết, khó mà tính được những bài đường xa. 

HLV Nguyễn Ngọc Hảo 

TRƯỚC CÁC TRẬN ĐẤU ĐÊM NAY 

21h00 ngày 25/6, bảng G (Bồ Đào Nha - Braxin, Triều Tiên - Bờ Biển Ngà): DANH DỰ 

Bảng này coi như an bài khi Braxin đã chắc suất đi tiếp, Bồ Đào Nha có tới 99% theo gót Selecao. Chỉ trừ có "trời sập", Bồ Đào Nha thua Braxin và Bờ Biển Ngà thắng Triều Tiên tới 8 bàn cách biệt, hoặc Braxin thắng đậm Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà thắng Triều Tiên vừa đủ để vượt qua Bồ Đào Nha thì đội bóng châu Phi mới vào được vòng 2.

Tất cả những cái nếu ấy quá khó và Bờ Biển Ngà của Drogba dư sức hiểu điều đó. Giờ, mục tiêu thiết thực nhất của "Voi rừng" là thắng danh dự trước Triều Tiên, rồi ngẩng cao đầu về nước. Bởi ít ra họ không tiến xa được bởi nằm cùng bảng với Braxin "xịn" và Braxin "châu Âu", hai đội bóng quá mạnh.

Braxin dù đã lọt vào vòng 2 nhưng chắc không lơi chân trước Bồ Đào Nha. Thứ nhất là cái danh của đội bóng số 1 World Cup. Thứ nữa là họ hẳn không muốn xếp thứ 2 ở bảng H, nếu để thua Bồ Đào Nha. Khi ấy, báo chí xứ samba sẽ "dội" nước sôi lên đầu thầy trò Dunga. Trận đại thắng của Bồ Đào Nha trước Triều Tiên không nói lên được điều gì, nó chỉ phản ánh việc đội lớn "bắt nạt" đội nhỏ. Đêm nay, đội bóng bã trầu phải có một chiến thắng thuyết phục trước Braxin thì mới khẳng định được vị thế "ông lớn" của mình.

Ở trận còn lại, Bờ Biển Ngà vẫn phải nỗ lực hết sức với niềm hy vọng 0,5%. Biết đâu ánh sáng lại lọt xuống cuối đường hầm. Còn nếu không vào được vòng 2, đó là lời tạm biệt World Cup, để "voi rừng" trở lại… rừng.

T. Sơn 

01h30 ngày 26/6, bảng H (Chilê - Tây Ban Nha, Thụy Sĩ - Honduras): CHẠY TRỐN BRAXIN 

Về lý thuyết, Braxin đứng đầu bảng G, bởi vậy các đội bảng H chắc không muốn xếp thứ nhì để sớm gặp "ông kẹ" ở vòng 2. Cho nên, trận đấu giữa Chilê và Tây Ban Nha sẽ quyết liệt. Đội bóng Nam Mỹ chỉ cần 1 điểm là đủ để giữ vững ngôi đầu bảng. Song đối thủ của họ là đội bóng ĐKVĐ châu Âu, có dàn cầu thủ xuất sắc cả trên sân lẫn trên băng ghế dự bị.

Mà Tây Ban Nha vẫn chưa chắc được đi tiếp, bởi nếu để thua Chilê, Thụy Sĩ hòa hoặc thắng Honduras thì tấm vé khứ hồi của thầy trò Del Bosque sẽ đặt ngày về lập tức. Bởi vậy, các "đấu sĩ bò tót" sẽ quyết chiến để tự quyết định số phận của mình. Hơn nữa, nếu thắng có cách biệt cao trước Chilê, Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng H và né được Braxin ở vòng 2.

"Ác" cho Tây Ban Nha là họ phải gặp Chilê ở lượt đấu cuối. Đội bóng Nam Mỹ đang có phong độ tốt. Theo HLV Marcelo Bielsa: "Chilê chưa hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng dù toàn thắng hai trận đầu. Chúng tôi sẽ chiến đấu với 150% sức mạnh trong lượt cuối gặp Tây Ban Nha".

Chile đang gây ấn tượng với sơ đồ chiến thuật 3-3-1-3 mang phong cách tấn công. Một ưu điểm nữa của đội tuyển Nam Mỹ là phong độ xuất sắc của Alexis Sanchez, cầu thủ chạy cánh của CLB Udinese (Ý). Gặp ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha nhưng HLV Bielsa không có ý chuyển lối chơi từ tấn công sang phòng ngự phản công.

Trong khi đó, HLV Del Bosque đang đau đầu trước "bão" dư luận khi ông phá vỡ tiqui-taca, mà thay vào đó là những sắp xếp khá lạ lẫm. Việc bố trí cả hai tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso và Busquest là quá cẩn trọng. Chính sự có mặt của Busquets và cách chơi rề rà, đề cao sự an toàn của anh đã khiến Tây Ban Nha không thể tăng tốc trong những thời điểm họ cần liên tục gây sức ép để hàng thủ đối phương phải tự để lộ ra những khoảng trống.

Tây Ban Nha thay đổi để chiến thắng hay tiếp tục "tự sát" như 2 trận đấu vừa qua? Điều đó phụ thuộc vào sự bảo thủ của Del Bosque.

H. Thành 

CHƯA ĐẤU ĐÃ NÓNG 

Kết thúc loạt đấu cuối tại bảng C và D đã khiến người hâm mộ Đức và Anh không hài lòng một chút nào khi hai đại gia của làng bóng đá thế giới buộc phải loại nhau ở vòng 1/8. Trên các trang báo, cuộc đấu này dường như đã được khởi động.

“Nín thở chờ đại chiến Đức - Anh” - đó là tiêu đề trên trang nhất của tờ AS. Trong khi đó, tờ Marca lại giật dòng tít giật gân hơn: “Vượt qua cái chết: Anh – Đức đối đầu nhau”. Các tờ báo thể thao nổi tiếng của Pháp và Ý cũng đã giành “đất” trên trang nhất để nói về chiến thắng của Anh và Đức, đồng thời hâm nóng trận đấu giữa hai quốc gia này vào Chủ nhật tới. “Đức thắng Ghana để lọt vào vòng 1/8, nơi đó đoàn quân của Capello đang chờ”, tờ Corriere dello Sport đưa tin. Còn trên France football: “Đức và Ghana cùng dắt nhau vào vòng đấu knock-out. Nhưng điều đáng tiếc ở vòng 1/8 đã xảy ra khi Anh và Đức phải đụng nhau”.

Sôi nổi nhất, chắc chắn rồi, đó là các tờ báo ở xứ sở sương mù và Đức. The Sun phát đi thông điệp to đùng: “Defoe: Hãy mang Đức lại đây!”. Cùng quan điểm, tờ Daily Mail đưa tin: “Anh đã chiến thắng nhưng lại phải đấu với Đức ở vòng 1/8”. Ấn bản điện tử này tóm lược: “Vào Chủ nhật tới, Anh sẽ gặp Đức, và đó là cơ hội để kiểm nghiệm lại lời nói của Franz Beckenbauer: ĐT Đức hơn hẳn đội tuyển chỉ biết chạy và sút”.

Cũng trên Dailymail, cầu thủ trẻ Ozil đã “nổ phát súng” đầu tiên cho trận chiến Anh – Đức: “Sẽ rất khó khăn khi thi đấu với đội tuyển Anh. Vì họ mạnh hơn Ghana rất nhiều. Nhưng không phải quá lo lắng, tôi tin Đức sẽ hạ được Anh". Còn tờ Bild của Đức phát đi thông điệp ngắn gọn: “1966, 1990 và bây giờ là năm 2010. Anh - Đức vào ngày Chủ nhật!”.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm