| Hotline: 0983.970.780

Bé 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói chân tay, nhét giẻ vào mồm

Thứ Ba 06/10/2015 , 14:08 (GMT+7)

Theo dõi qua camera, thấy con bị bảo mẫu đưa vào góc khuất để đánh nên vợ chồng chị Hằng vội đến trường, đẩy cửa xông vào và thấy con bị trói chân tay, nhét giẻ vào miệng.


Bé trai bị bảo mẫu trói chân tay bằng giẻ. Ảnh: NVCC

Trưa 6/10, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết đã yêu cầu cơ sở mầm non Sơn Ca (phường Nam Lý, TP Đồng Hới), nơi xảy ra sự việc cháu bé 15 tháng tuổi bị bạo hành, phải dừng ngay hoạt động. “Cơ sở này chưa được cấp phép nên không thể gọi là trường, cũng không phải là đình chỉ, mà phải dừng ngay hoạt động phi pháp”, ông Liêm nói.

Trước đó trưa 5/10, qua camera theo dõi lớp học của con, chị Đinh Hằng thấy con trai 15 tháng tuổi bị cô giáo véo vào tai và đưa vào góc khuất dùng thìa inox đánh. Quá bức xúc, chị Hằng cùng chồng lên trường mẫu giáo để làm rõ sự việc. Vào giữa trưa, vợ chồng chị xô cửa lớp học vào và hoảng hốt thấy con bị trói chân tay bằng giẻ, miệng cũng bị bịt lại bằng giẻ. Ngồi bên cạnh là ba bảo mẫu.

Chị Hằng cho biết, cháu bé vừa đi học mẫu giáo được gần một tuần. Khi về, cháu thường mơ ngủ, la hét. “Vợ chồng tôi nghĩ là cháu lạ lớp nên hay hốt hoảng, không ai ngờ là bị đánh bầm tím người”, chị Hằng nói và thông tin thêm con trai có nhiều vết bầm tím ở khắp cơ thể, từ chân tay đến mặt.


Nhiều vết bầm tím xuất hiện trên người cháu trai 15 tháng tuổi sau gần 1 tuần đi học mẫu giáo. Ảnh: NVCC

Phòng giáo dục TP Đồng Hới cho biết, cơ sở mầm non Sơn Ca có hơn 80 trẻ với 10 giáo viên. Trong 3 cô giáo bị tố cáo bạo hành với trẻ, có hai cô đang thử việc 4 tháng, một cô công tác một năm.

Theo bà Trần Thị Sáu, Trưởng phòng Giáo dục TP Đồng Hới, trường Sơn Ca không được cấp phép hoạt động. “Một năm trước, cơ sở này nộp xin giấy phép hoạt động về Phòng, nhưng không đủ điều kiện nên chúng tôi đã trả hồ sơ. Đến nay, vẫn không thấy họ xin phép lại”, bà Sáu thông tin.

Công an TP Đồng Hới đã triệu tập các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

VnExpress

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.