| Hotline: 0983.970.780

Bé gái 12 tuổi phải nhập viện vì bị trâu húc

Thứ Hai 06/06/2011 , 08:48 (GMT+7)

Đang đi trên đường, một bé gái 12 tuổi ở Quảng Bình bị trâu húc buộc phải nhập viện trong trạng thái nguy kịch.

Đang đi trên đường, một bé gái 12 tuổi ở Quảng Bình bị trâu húc buộc phải nhập viện trong trạng thái nguy kịch.

Theo đó, ngày 4/6, em Nguyễn Ngọc Hậu, 12 tuổi (trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh  Quảng Bình) đang đi trên đường bất ngờ một con trâu lao vào người và dùng sừng hất ra xa làm cháu bị thương nặng.

Cú thúc mạnh của con trâu đang “máu chiến” làm cho em Hậu bị đa chấn thương cơ thể.  Theo kết quả chẩn đoán, phần bụng của Hậu bị thủng do sừng trâu cắm vào. Hiện tại, do được cấp cứu kịp thời nên Hậu đã qua cơn nguy kịch.

Cũng liên quan đến việc trâu húc người, trước đó, một cháu bé 6 tuổi cũng trú tại xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phải nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng phần ngực, bụng, tràn dịch và tràn máu màng phổi phải, một mảng sườn di động vùng ngực phải, khó thở cấp, da và niêm mạc nhợt nhạt.

Nhân chứng kể lại, trong lúc đi học về, cháu bé gặp một cặp trâu đang “chiến” nhau, một con đã lao thẳng vào cháu bé nên phải đi cấp cứu.

(Theo VTC News)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.