| Hotline: 0983.970.780

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Thứ Ba 22/06/2010 , 09:15 (GMT+7)

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Gái sinh ngày 31/3 khi mới 25 tuần tuổi. Sau khi sinh bé được chuyển ngay lên khoa Sơ sinh trong tình trạng rất yếu, hơi thở thoi thóp, tím tái toàn thân. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị cấp cứu và cho cháu thở máy.

Bệnh nhi chỉ nặng 500g này được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch vì dạ dày và ruột của cháu còn chưa hoạt động.

Đôi mắt lanh lợi nhìn xung quanh, chiếc miệng chóp chép đòi ăn, ngắm cô bé này đang nằm chơi trong khoa Sơ sinh, không ai nghĩ lúc mới chào đời em chỉ nặng 500g

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà cho biết, đây là ca sinh non nhẹ cân nhất được nuôi sống từ trước đến nay tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng như trong cả nước. Trước đó, vào năm ngoái, bệnh viện cũng từng nuôi sống một bé sơ sinh chào đời chỉ nặng 600g.

"Trẻ đẻ non, nhất là khi mới ít tuần như trường hợp này dễ bị xuất huyết màng não, viêm ruột hoại tử, chảy máu phổi... do các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn thiện, mạch còn rất yếu, và khi đó, không cách gì cứu nổi các cháu. Rất may bé Gái không gặp phải các vấn đề trên", bác sĩ Hà nói.

Tuy nhiên, bà cho biết, vì em bé sinh ra khi còn rất non tháng nên hệ hô hấp còn rất yếu. Các bác sĩ phải đặt em nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, có màng lọc không khí, hạn chế người ra vào, đảm bảo vô trùng tuyệt đối để tránh cho em nguy cơ nhiễm trùng, viêm phổi...

Đến ngày 6/4, bé Gái đã không phải thở máy nữa mà cho thở oxy.

Ngày 8/4 cháu bắt đầu được cho ăn theo cách bình thường, mỗi bữa chỉ 2ml, rồi tăng dần lên sau đó. Đến hôm nay, bé đã được 1,7 kg, có thể tự thở bình thường, không phải nằm trong lồng kính nữa và sẽ được đưa về cho gia đình nuôi trong thời gian ngắn nữa.

Theo bác sĩ Hà, đa số các ca sinh non đều không xác định được nguyên nhân, ngoại trừ một số trường hợp do thai phụ mắc sẵn một số bệnh về tim, thận hay gặp phải các tai nạn hoặc có những bất thường về tử cung, nội tiết...

Tâm sự với PV, chị Bùi Bích Ngọc, mẹ bé Gái cho biết, sáng sớm ngày 31/3 chị bỗng thấy râm râm đau bụng. Do lần có bầu trước từng bị thai chết lưu, chị cảm thấy lo lắng vô cùng. Chị đã đi siêu âm và được giới thiệu chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ xác định chị có dấu hiệu đẻ non và đã sinh vào cuối ngày hôm đó.

"Bước lên bàn đẻ, tôi thấy lo sợ vô cùng. Chuyển dạ khi con mới hơn 6 tháng tôi hầu như đã nghĩ cháu sẽ không thể nào ở lại với mình được. Thật không ngờ...", chị Ngọc chia sẻ.

Chị cho biết thêm, bé Gái là con thứ hai, cậu con trai đầu lòng của anh chị đã 10 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình, mãi đến năm 2008 cặp vợ chồng này định sinh thêm em bé thứ hai nhưng cái thai mới được hai tháng đã hỏng.

"Giờ mỗi lần lên thăm con, thấy cháu khỏe mạnh, lần sau lại lớn và khỏe hơn lần trước là vợ chồng tôi thấy yên tâm lắm rồi", chị Ngọc nói.

Chị kể, vì cả hai vợ chồng đều là công nhân nên chỉ có cuối tuần chị mới lên thăm con, còn lại, mỗi ngày, một người họ hàng của chị sống ở Hà Nội sẽ tới với cháu.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm