| Hotline: 0983.970.780

Bé trai 2 tuổi nghịch súng bắn chết mẹ

Thứ Hai 25/04/2011 , 14:51 (GMT+7)

Bé trai Troy Bailey Jr. 2 tuổi đã vô tình bắn chết người mẹ bằng một khẩu súng đã nạp đạn trong khi đùa nghịch.

Theo tờ Dailymail ngày 24/4, bé trai Troy Bailey Jr. 2 tuổi đã vô tình bắn chết người mẹ bằng một khẩu súng đã nạp đạn hồi giữa tuần trước .

Troy Bailey đã chĩa một khẩu súng lục Glock 9mm vào mẹ em - cô Julia Bennett khi em đang chơi với khẩu súng mà em tìm thấy trong nhà.

Bạn trai cũ của nạn nhân và cũng là bố của cậu bé - anh Troy Bailey Sr. cho biết, anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Bé Bailey đã khóc nức nở gọi mẹ sau khi mẹ em ngã xuống.

Chủ nhân của khẩu súng gây ra cái chết cho cô Bennett chính là Troy Bailey Sr.. Anh này thừa nhận đã vô ý để quên khẩu súng khi đến thăm bạn gái cũ tại nhà ở Fort Lauderdale, Florida.

Cảnh sát cho biết cô Bennett, một trợ lý điều dưỡng, được xác định đã chết vì một vết thương duy nhất do súng gây ra. Bailey Sr. không bị liệt kê là kẻ tình nghi trong vụ việc này.

Các thành viên trong gia đình cô Bennett vẫn đang cố gắng trấn an tinh thần và chăm sóc bé Troy Bailey sau sự việc kinh hoàng nói trên. Marva Anglin, dì của Troy nói: “Thằng bé cứ liên tục gọi "mẹ, mẹ". Họ không thể tin rằng một bé trai hai tuổi có thể kích hoạt một khẩu súng như vậy.

Một người hàng xóm - bà Naomi Williams cũng tỏ ra hoài nghi về việc cậu bé Troy Bailey gây ra cái chết cho mẹ củamình. Bà nói rằng, một đứa bé không thể kích hoạt một khẩu súng lục bán tự động được. 'Tôi không nói rằng thằng bé không làm việc này nhưng nếu nó đã làm, nó phải là một đứa bé rất khoẻ".

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.